Chính phủ Canada đang hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ các nghị sĩ Quốc hội xung quanh kế hoạch chi gần 20 triệu USD cho công tác chuẩn bị hai hội nghị thượng đỉnh G8 và G20 vào cuối tháng này. Trong đó đáng nói là dự án xây hồ nhân tạo trị giá gần 2 triệu USD ở trung tâm báo chí phục vụ 3.000 phóng viên quốc tế. Đó là chưa tính khoản chi gần 1 tỉ USD cho công tác bảo đảm an ninh cho hội nghị G8 vào ngày 25 và 26, G20 vào hai ngày 26-27.
Trong phiên họp quốc hội ngày 7-6, các chính trị gia cánh tả cho rằng việc chi ngân sách quá tay của chính phủ đi ngược lại với mục tiêu của hai hội nghị lần này là tìm kiếm giải pháp phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo nghị sĩ Mark Holland của đảng Tự do, việc bỏ ra 2 triệu USD xây hồ nhân tạo phục vụ hội nghị kéo dài 72 giờ bàn giải pháp “thắt lưng buộc bụng” là một ý tưởng tồi. Trong khi đó, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Jack Layton cho rằng đâu nhất thiết phải xây hồ nhân tạo khi mà không có nước nào trên thế giới sở hữu nhiều hồ như Canada.
Phản bác lại làn sóng chỉ trích của các nghị sĩ đối lập, Ngoại trưởng Lawrence Cannon cho rằng không có gì quá đáng khi nước chủ nhà của hai hội nghị thượng đỉnh quốc tế tận dụng cơ hội để quảng bá tầm cỡ của đất nước với thế giới. Và các công trình phục vụ hội nghị G8 và G20 cũng nhằm tạo thêm công ăn việc làm và thu hút đầu tư nước ngoài.
LONG CHÂU (Theo CNN, Telegraph)