10/03/2009 - 09:07

Canada chạy đua quyết liệt vào ghế ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

(TTXVN)- Theo tuần báo “Embassy” của Canada, trong vài tuần trở lại đây, các bộ trưởng chủ chốt của Canada đã tiến hành một loạt chuyến công du nước ngoài mang theo thông điệp rằng nước này muốn có một ghế trong Hội đồng Bảo an LHQ và kêu gọi sự ủng hộ của bất cứ quan chức nước ngoài nào tại Canada hay ở nước ngoài.

Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon trong một bài phát biểu trước Câu lạc bộ các nhà ngoại giao nước ngoài tại Ottawa hôm 23-2, thừa nhận: “Chúng tôi đang theo đuổi mạnh mẽ một ghế trong HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2011-2012 để thúc đẩy các sáng kiến của mình trên trường quốc tế”. Ông Cannon cho biết nền tảng cho chiến dịch vận động của Canada chính là cam kết, nếu giành được ghế ủy viên không thường trực HĐBA, nước này sẽ thông báo với tất cả các thành viên Đại hội đồng LHQ về những gì đang diễn ra ở hậu trường HBĐA thông qua các cuộc họp báo ngắn thường xuyên. Lần gần đây nhất Canada ngồi vào chiếc ghế này là năm 1999-2000 và nước này đã lấy vấn đề “an ninh nhân loại” làm chủ đề cho nhiệm kỳ năm đó.

Ngoại trưởng Cannon cũng hứa trước Ủy ban đối ngoại Quốc hội Canada rằng Bộ Ngoại giao sẽ triển khai “tất cả những nỗ lực cần thiết” để bảo đảm Canada sẽ thành công trong cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại LHQ vào mùa thu năm 2010.

Tuy nhiên nhiều người hoài nghi khả năng Canada có thể vượt Đức và Bồ Đào Nha trong cuộc chạy đua này. Hai nước này cũng đang cùng Canada chạy đua vào một trong hai ghế không thường trực của nhóm “Tây Âu và những nước khác” (WEOG). Các nhà phân tích cho rằng những đóng góp mờ nhạt đối với các sáng kiến của LHQ trong những năm gần đây khiến Ottawa sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới mong đạt được mục tiêu trên. Trong HĐBA, có 10 ghế không thường trực, các thành viên được Đại hội đồng LHQ bầu với nhiệm kỳ 2 năm, với 5 ghế thay đổi mỗi năm.

Chia sẻ bài viết