23/05/2009 - 08:46

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành tòa án và hoạt động xét xử

* Ngành kiểm sát đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của đất nước

Sáng 22-5, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về tình hình công tác xây dựng ngành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 1 năm qua.

Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao và ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan liên quan, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá: Trong năm qua, Tòa án nhân dân tối cao đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị xã hội của đất nước. Bước đầu, ngành đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, chất lượng tranh tụng tại tòa ngày càng tiến bộ, chất lượng xét xử được nâng lên, tạo tâm lý, niềm tin của nhân dân với chế độ.

Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Để đảm bảo vai trò là tâm điểm của hoạt động tư pháp theo chiến lược cải cách tư pháp đã đề ra, trong thời gian tới, Tòa án nhân dân tối cao cần chú ý thực hiện những nhiệm vụ lớn: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, ngành chú trọng nâng cao chất lượng xét xử và giải quyết tốt án tồn đọng; tăng cường hiệu quả giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm; nghiên cứu trình cơ quan hữu quan mô hình tòa án nhân dân các cấp theo đúng Nghị quyết 49 và tham gia đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật không phù hợp để tăng cường và thiết lập nền pháp trị, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với chế độ, đối với Đảng, Nhà nước. Tòa án Nhân dân tối cao cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng ngành, xây dựng kế hoạch quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực.Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hạn chế tối đa việc cán bộ trong ngành vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Vì một nền pháp trị, vì lòng tin của nhân dân cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành tòa án và hoạt động xét xử”.

* Chiều 22-5, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình hoạt động công tác chuyên môn và xây dựng ngành kiểm sát thời gian vừa qua.

Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan liên quan, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá: Trong năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác nghiệp vụ chuyên môn và xây dựng Đảng, xây dựng ngành tuy vẫn còn một số hạn chế, nhưng nhìn chung đã có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập. Viện đã đạt được những thành tích cụ thể như các vụ việc truy tố xét xử đạt tỷ lệ cao, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao được nâng cao, đạt hiệu quả hơn. Viện cũng đã tích cực quan tâm sâu sát hơn đến công tác xây dựng ngành, đào tạo bổ sung nâng cao chất lượng và năng lực cán bộ. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham gia công tác hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là các pháp luật liên quan đến lĩnh vực kiểm sát.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần phát huy tối đa những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để làm tốt chức năng ngành, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, gìn giữ an ninh chính trị xã hội và góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

XUÂN KHU (TTXVN)

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết