27/08/2016 - 15:58

Cải tiến IVM – hy vọng mới cho phụ nữ hiếm muộn

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ lâu đã được áp dụng điều trị cho những cặp đôi gặp phải các vấn đề sinh sản, song chi phí khá cao. Tin vui là các nhà khoa học Úc vừa tìm ra cách mới giúp tăng cơ hội mang thai cho phụ nữ hiếm muộn nhưng ít tốn kém và ít xâm lấn hơn – đó là cải tiến kỹ thuật nuôi cấy trứng non (IVM).

Thông thường khi áp dụng IVF, phụ nữ cần uống hoóc-môn kích thích nang (FSH) để thúc đẩy tế bào trứng phát triển trước khi chúng được chọc hút khỏi buồng trứng. Còn trong kỹ thuật IVM, trứng được lấy ra khỏi buồng trứng từ khi chưa trưởng thành và được nuôi dưỡng trong ống nghiệm cho đến khi đủ chín để tiến hành thụ tinh. Điều này đồng nghĩa phụ nữ không cần uống nhiều thuốc khi điều trị.

Để thực hiện, nhóm nghiên cứu do Phó giáo sư Jremy Thompson tại Đại học Adelaide dẫn đầu đã bổ sung một hợp chất – bao gồm một yếu tố tăng trưởng và các phân tử truyền tín hiệu nhỏ (gọi là cAMP-modulator) – vào các tế bào trứng để tăng chất lượng trứng. Kết quả thử nghiệm chứng tỏ IVM thật sự giúp cải thiện chất lượng trứng và tăng tới 50% tỷ lệ đậu thai thành công, đồng thời giảm thiểu nhu cầu dùng thuốc kích thích.

Theo nhóm nghiên cứu, so với điều trị bằng IVF, IVM giúp loại bỏ tình trạng uống nhiều thuốc, vừa tốn kém vừa có thể gây ra các tác dụng phụ. Nhìn chung, IVM thích hợp cho những phụ nữ dễ phát triển Hội chứng quá kích buồng trứng (OHSS - tình trạng đáp ứng quá mức đối với các loại thuốc kích thích dùng trong IVF). Phương pháp mới cũng hứa hẹn mang lại cơ hội làm mẹ về sau cho phụ nữ trẻ đang điều trị ung thư – những người thường không có nhiều thời gian chờ trứng trưởng thành để tiến hành việc trữ đông.

AN NHIÊN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết