22/06/2012 - 21:18

Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đe dọa luật pháp quốc tế

Biểu tình phản đối các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Pakistan.
Ảnh: pulsemedia.org

Các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa lên tiếng cảnh báo chính sách sử dụng máy bay không người lái của Mỹ sẽ là một thử thách lớn đối với hệ thống luật pháp quốc tế, vốn đã tồn tại kể từ Thế chiến thứ hai.

Phát biểu tại hội nghị diễn ra tại Genève (Thụy Sĩ), ông Christof Heyns, nhân viên điều tra đặc biệt về các vụ tấn công chết người không bị xét xử của LHQ cho rằng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Pakistan, Yemen và các nơi khác có thể sẽ khuyến khích các quốc gia khác xem thường những tiêu chuẩn nhân quyền đã được thiết lập lâu nay. Ông Heyns chất vấn “liệu chúng ta có chấp nhận những thử thách đối với hệ thống pháp lý quốc tế, vốn đã hiện hữu từ Thế chiến thứ hai và tồn tại qua các mối đe dọa hạt nhân?”. “Một vài quốc gia sẽ nhận thấy các vụ tấn công có mục tiêu sẽ rất thu hút. Những nước khác cũng sẽ làm điều tương tự trong tương lai. Các vụ không kích này có thể được xem hợp pháp trong hoàn cảnh xảy ra xung đột vũ trang (chẳng hạn như cuộc chiến tại Afghanistan), tuy nhiên rất nhiều cuộc tấn công chết người có mục tiêu đã diễn ra bên ngoài những khu vực có xung đột vũ trang” - ông Heyns giải thích. Và vị giáo sư luật người Nam Phi này cảnh báo nếu các vụ không kích tương tự trúng vào các nhân viên cứu hộ, những người đang cứu giúp (các nạn nhân) sau vụ không kích đầu tiên thì các cuộc tấn công kiểu này chính là một tội ác chiến tranh”.

MINH TÂM (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết