 |
|
Ứng cử viên đảng Dân chủ Obama trình bày chính sách năng lượng mới. Ảnh: Reuters |
* Lầu Năm Góc đóng cửa Cơ quan phản gián nội bộ
(TTXVN)- Giá dầu mỏ liên tục biến động, khủng hoảng địa ốc, khan hiếm tín dụng đã khiến Mỹ, nền kinh tế số một thế giới, đang gặp không ít khó khăn. Vì thế, kinh tế đã trở thành vấn đề được các cử tri Mỹ quan tâm hàng đầu, và đây là yếu tố quan trọng quyết định lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuyên bố coi năng lượng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách kinh tế, cả hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đã đưa ra những đề xuất về an ninh năng lượng nhằm hạ nhiệt cơn sốt giá dầu hiện nay.
Trong bài phát biểu ngày 4-8 về chính sách năng lượng ở Michigan, ứng cử viên Dân chủ Barack Obama cho rằng chính quyền nên bán 70 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược. Ông đề xuất kế hoạch cung ứng loại dầu nhẹ trong kho dự trữ chiến lược ra thị trường.
Về phần mình, ông John McCain, ứng cử viên Cộng hòa, kêu gọi chính quyền cho phép khai thác dầu khí tại các vùng thềm lục địa của Mỹ, điều mà trước đây ông luôn phản đối. Ông Obama, người từng đồng quan điểm với đối thủ McCain trong vấn đề này, cũng cho biết ông sẽ ủng hộ giải pháp trên nếu đó là một phần trong kế hoạch lớn nhằm giải quyết vấn đề giá năng lượng leo thang hiện nay của Mỹ.
Trước đó, Hạ viện Mỹ từng đề nghị chính quyền của Tổng thống George Bush tạm ngừng việc bơm thêm dầu thô vào các kho dự trữ chiến lược. T uy nhiên, ông Bush đã bác bỏ đề xuất này và thông báo “sẽ tiếp tục bơm đầy các kho dự trữ để bảo vệ người dân Mỹ trong tình huống các nguồn cung cấp đột ngột bị gián đoạn”.
Hiện nay, Mỹ có khoảng 727 triệu thùng dầu thô trong các kho dự trữ chiến lược ngầm xây dựng ở hai bang Louisiana và Texas, và mỗi ngày bơm thêm 70.000 thùng. Hiện nay mức tiêu thụ dầu trung bình ở Mỹ là 21 triệu thùng/ngày.
* Lầu Năm Góc ngày 4-8 thông báo đóng cửa Cơ quan phản gián nội bộ (CIFA) vốn gây tranh cãi và từng làm nảy sinh lo ngại về các hoạt động do thám nội bộ do quân đội Mỹ thực hiện kể từ sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001.
Theo quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ, CIFA sẽ được sáp nhập vào một tổ chức mới là Trung tâm tình báo con người và Phản gián quốc phòng, với nhiệm vụ thực hiện cả các hoạt động tình báo và phản gián, dưới sự giám sát của Cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA).
CIFA được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld thành lập hồi tháng 2-2002 nhằm điều hành các chương trình quốc phòng và vũ trang nhằm chống lại những nguy cơ gián điệp từ các cường quốc nước ngoài và những nhóm khủng bố, như Al-Qaeda. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ và các nhà hoạt động dân quyền đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động của CIFA sau khi một cơ sở dữ liệu của cơ quan này, có tên Talon, hồi năm 2005 bị phát hiện đã lưu giữ thông tin về các nhà hoạt động chống chiến tranh mặc dù được thiết lập nhằm giám sát những nguy cơ đối với các kho quân sự của Mỹ.