19/05/2012 - 09:38

PHÁP

Các tân bộ trưởng cam kết giảm lương và cư xử đúng mực

Tổng thống Francois Hollande (giữa) và các thành viên trong chính phủ mới.

Ngày 17-5, các thành viên trong chính phủ Pháp đã nhậm chức và bỏ phiếu thông qua việc cắt giảm 30% lương tháng của tổng thống, thủ tướng và tất cả các bộ trưởng, theo như cam kết của Tổng thống Francois Hollande trong chiến dịch tranh cử vừa qua của ông.

Theo đó, lương trước thuế của tổng thống và thủ tướng là 14.836 euro, thay vì 21.194 euro, và mức lương hàng tháng của các bộ trưởng giảm từ 13.423 euro xuống còn 9.396 euro. Biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ mới được xem là một kỳ công, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn. Điều này hoàn toàn trái ngược với hành động của người tiền nhiệm của ông Hollande là cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người mà động thái đầu tiên sau khi nhậm chức là tự tăng lương cho mình thêm khoảng 170%.

Ngoài nhất trí giảm lương, các tân bộ trưởng Pháp còn được kỳ vọng sẽ tôn trọng triệt để quy tắc ứng xử chuẩn mực, trong đó quy định không được nhận quà cáp và lời mời tiệc tùng cá nhân, đồng thời khuyến khích các bộ trưởng đi lại bằng tàu hỏa bất cứ khi nào có thể và nếu đi lại bằng ô tô thì phải tuân thủ luật giao thông. Tổng thống Hollande đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có khi ông lệnh cho đoàn hộ tống dừng xe tại các điểm đèn đỏ khi ông đi qua thành phố Paris để đến lễ nhậm chức tại Điện Élysée hôm 15-5.

Bản quy tắc ứng xử dài 2 trang nhắc nhở các bộ trưởng về “sự tồn tại của sợi dây tín nhiệm giữa nhân dân với người lãnh đạo”, cũng như những nguyên tắc đơn giản kiểm soát cách cư xử của họ.

THANH TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết