25/07/2008 - 14:04

Các nhà nhập khẩu Mỹ phản đối việc kéo dài cơ chế giám sát hàng dệt may đối với Việt Nam

(TTXVN)- Mới đây một nhóm các nhà nhập khẩu và bán lẻ lớn của Mỹ gồm Hiệp hội giày dép và quần áo Mỹ, Liên đoàn bán lẻ toàn quốc, Hiệp hội các nhà lãnh đạo công nghiệp bán lẻ, và Hiệp hội các nhà nhập khẩu dệt may Mỹ đã gửi thư tới các nhà lãnh đạo Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” việc ủy ban này đề nghị Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục kéo dài qui chế giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.

Trước đó, Ủy ban này thông qua một dự luật khuyến nghị tiếp tục áp dụng cơ chế giám sát đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ.

Các nhà nhập khẩu Mỹ khẳng định rằng không có cơ sở cho việc thực thi cơ chế giám sát cũng như việc phân tích giá tập trung vào một số sản phẩm được lựa chọn từ một vài quốc gia mà không phải tất cả các sản phẩm nhập khẩu khác. Các nhà nhập khẩu và bán lẻ Mỹ cho rằng đề nghị trên của ủy ban là việc làm sai trái và gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Bức thư nhấn mạnh rằng trong suốt 18 tháng thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may của Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ, các cơ quan chức năng đã không phát hiện bất cứ một chứng cứ vi phạm nào và không có bất kỳ một công ty quần áo đơn lẻ nào khiếu nại vì sự tổn hại do nhập khẩu sản phẩm may mặc từ Việt Nam. Chính quyền cũng đã hai lần xem xét nhưng cũng không thấy bất kỳ một chứng cứ nào về việc bán phá giá.

Chia sẻ bài viết