04/08/2008 - 21:56

Hội nghị quốc tế về AIDS

Các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ

Hướng dẫn bệnh nhân AIDS cách dùng thuốc kháng virus ở Nam Phi. Ảnh: AFP

(TTXVN)- Trong phiên khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 17 về AIDS tại Thủ đô Mexico City của Mexico ngày 3-8, lãnh đạo các nước tham dự đã cam kết tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và tìm cách bổ sung ngân quỹ hỗ trợ chương trình phòng và chữa căn bệnh này. Tham dự hội nghị có hơn 23.000 đại biểu đến từ 172 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo đánh giá của Giám đốc điều hành Chương trình phối hợp phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc (UNAIDS), ông Peter Piot, đây là hội nghị bàn về HIV/AIDS có quy mô lớn thứ 2 trong 27 năm qua. Ông cảnh báo cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS đang bước vào một giai đoạn mới với những thách thức mới, đó là phải duy trì được nỗ lực phòng chống căn bệnh nguy hiểm trên trong vài thập kỷ giúp người bệnh kéo dài sự sống và được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Felipe Calderon khẳng định cuộc chiến chống AIDS không chỉ là một vấn đề y tế mà còn là vấn đề về nhân quyền, đồng thời kêu gọi xóa bỏ mọi sự kỳ thị, khinh miệt và phân biệt đối xử với những bệnh nhân HIV/AIDS. Theo kế hoạch, hội nghị quốc tế về AIDS lần này, sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 8-8, sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tăng cường hệ thống y tế, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, bình đẳng giới, chống kỳ thị và đẩy mạnh công tác phòng ngừa căn bệnh thế kỷ này.

Đến với Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 17, Việt Nam có các đoàn của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Y tế, Trung tâm y tế công cộng và phát triển cộng đồng (CEPHAD) và Tổng cục dân số Việt Nam.

Một tuần trước khi diễn ra hội nghị trên, UNAIDS công bố báo cáo ghi nhận các nỗ lực mạnh mẽ trên toàn cầu trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ đã đạt được nhiều kết quả, thể hiện ở việc số người bị chết vì HIV/AIDS trên thế giới giảm trong hai năm liên tiếp 2006 và 2007 sau hơn 2 thập niên gia tăng. Việc tăng gấp 6 lần số tiền tài trợ cho các chương trình chống HIV/AIDS ở những nước có thu nhập trung bình và thấp từ năm 2001 đến 2007 đã bắt đầu mang lại kết quả, thể hiện ở số người chết vì AIDS và số ca nhiễm HIV mới giảm tại nhiều nước.

Chia sẻ bài viết