09/10/2008 - 09:39

IMF:

Các ngân hàng trung ương cần hành động tập thể để đối phó khủng hoảng tín dụng

* Anh, Nhật tiếp tục bơm tiền vào thị trường tài chính

(TTXVN)- Ngày 7-10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã yêu cầu các ngân hàng trung ương hành động tập thể để cứu hệ thống ngân hàng toàn cầu đang “chết chìm” trong cuộc khủng hoảng tài chính. IMF dự tính nỗ lực cứu trợ này tiêu tốn khoảng 675 tỉ USD trong vòng 5 năm tới.

Trong báo cáo đánh giá hàng quý về các thị trường vốn thế giới, IMF đánh giá hoạt động kinh tế toàn cầu đang chậm lại do tăng trưởng của các nền kinh tế tiên tiến giảm và các nền kinh tế đang nổi bắt đầu mất đà phát triển mạnh của họ. IMF dự báo tổng thiệt hại do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay có thể lên tới 1.400 tỉ USD, cao hơn mức dự báo đưa ra tháng tư vừa qua gần 400 tỉ USD và cao hơn mức dự báo tháng trước 100 tỉ USD. Tăng trưởng kinh tế Mỹ dự báo đạt 1,6% trong năm nay và sẽ giảm xuống còn 0,9% trong 2009. IMF cũng dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn 3% trong năm tới 2009, thấp hơn mức dự báo 3,7% đưa ra hồi tháng tư.

Trong khi đó, trước những diễn biến ngày càng xấu của thị trường tài chính, tín dụng và tâm lý bất an trong giới đầu tư và dân chúng, ngày 7-10, cả Tổng thống George Bush và Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) đều một lần nữa phải lên tiếng trấn an dư luận. Tuy nhiên, bất chấp những lời trấn an của giới chức cầm quyền, các cổ phiếu chủ lực tại thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 7-10 nhất loạt mất giá hơn 5,5% bởi lẽ không ít chuyên gia kinh tế và người dân Mỹ xác định nước Mỹ đã hoặc đang ở bên bờ của cuộc suy thoái đầu tiên kể từ năm 2001.

* Trong nỗ lực giảm lãi suất cho vay ngắn hạn liên ngân hàng, ngày 8-10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bơm tiếp 1.500 tỉ yen (khoảng 14,8 tỉ USD) vào thị trường tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng. Cùng ngày, chính phủ Anh cũng công bố kế hoạch 87 tỉ USD cứu 8 ngân hàng khỏi nguy cơ phá sản.

Chia sẻ bài viết