24/05/2013 - 08:40

Các ngân hàng châu Âu ngừng giao dịch với Triều Tiên

Hôm 23-5, các tổ chức cứu trợ phương Tây cho biết việc không thể chuyển tiền đến CHDCND Triều Tiên khi một số ngân hàng của họ ở châu Âu quyết định ngừng giao dịch theo sau lệnh cấm vận của Mỹ đối với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên (FTB) đang khiến hoạt động nhân đạo ở quốc gia này ngày càng khó khăn hơn.

 Ngoài Ngân hàng Trung Quốc, một số ngân hàng châu Âu mới đây cũng đình chỉ giao dịch với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tổ chức nhân đạo Pháp Triangle Generation Humanitaire (TGH) nói rằng ngân hàng của họ tại Pháp sẽ không gửi tiền đến Triều Tiên mặc dù Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa áp đặt lệnh trừng phạt. Đại diện tổ chức phi chính phủ khác ở châu Âu nói trong điều kiện giấu tên rằng ông cũng không có hy vọng về khoản tiền chuyển mới đây sẽ tới được Bình Nhưỡng.

Theo các tổ chức nhân đạo, nếu không thể gửi đủ tiền để duy trì hoạt động, mạnh thường quân có thể rút hỗ trợ cho các chương trình. "Điều này có thể làm giảm khả năng thực hiện một số dự án của chúng tôi, thậm chí có thể phải chấm dứt hoạt động. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người"- Giám đốc Mathias Mogge thuộc nhóm viện trợ Đức Welthungerhilfe nói.

Trước tình hình này, một số tổ chức phi chính phủ đang tính đến giải pháp tạm thời là cử nhân viên sang Trung Quốc và mang theo tiền mặt qua biên giới vào Triều Tiên. Song đây cũng chỉ là giải pháp "lấy ngắn nuôi dài" bởi hải quan Trung Quốc chỉ cho phép người nước ngoài mang vài nghìn USD mỗi lần xuất cảnh.

Mặt khác, theo nhận định của một số quan chức EU và tổ chức phi chính phủ thì vấn đề lớn nhất chính là quyết định đóng băng tài khoản FTB của Ngân hàng Trung Quốc (BOC) hồi đầu tháng này. "Cho đến nay tất cả các tài khoản ngân hàng của chúng tôi với Triều Tiên đều đã chuyển qua BOC và cánh cửa này hiện nay cũng bị đóng sập"- phát ngôn viên Simone Pott của nhóm viện trợ Welthungerhilfe nói. Không riêng tổ chức phương Tây, các công ty Trung Quốc kinh doanh tại Triều Tiên cũng xác nhận đang gặp khó khăn vì ngày càng nhiều ngân hàng Trung Quốc không muốn giao dịch với phía Triều Tiên, cho dù đó là FTB hay ngân hàng nào khác.

Trước đó vào tháng 3, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với FTB sau cáo buộc ngân hàng này hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân trong nước. Tiếp đến Nhật Bản cũng áp đặt cấm vận tương tự và được biết Úc sẽ là nước kế tiếp. Các quan chức Mỹ cũng kêu gọi EU đặt lệnh trừng phạt đối với FTB. Hiện tại, một số nhà ngoại giao EU đã thảo luận vấn đề này nhưng lo lắng sẽ gây ra tác động đáng kể. "Chúng tôi lo ngại về tác động ngoài ý muốn của những lệnh trừng phạt như trường hợp FTB, đặc biệt khi nó có liên quan đến hỗ trợ nhân đạo. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét những giải pháp tiềm năng nhằm khắc phục những ảnh hưởng không mong đợi", phát ngôn viên của bà Catherine Ashton- Cao ủy phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại EU nói.

VI VI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết