21/04/2012 - 20:29

Cá tính, cách nghĩ và giới tính ảnh hưởng cách chúng ta xử lý ký ức

Thông thường, chúng ta luôn muốn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp và quên đi những chuyện đau buồn. Nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy cách chúng ta xử lý ký ức tình cảm và cách chúng ảnh hưởng đến chúng ta có liên quan rất nhiều đến giới tính, tính cách và phương thức điều chỉnh cảm xúc của mỗi người.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois và Đại học Alberta đã sử dụng bảng câu hỏi và biện pháp hỏi đáp trực tiếp để đánh giá tính cách và để khơi gợi 100 ký ức riêng tư của 71 người tham gia nghiên cứu, bao gồm 38 phụ nữ. Kết quả cho thấy những người có tính hướng ngoại (thích giao du, quyết đoán, hay phấn khích) có khuynh hướng nhớ các sự kiện vui nhiều hơn chuyện buồn trong đời. Những người đàn ông cảm tính nhớ những chuyện không vui nhiều hơn những người đàn ông lý tính. Tương tự, phụ nữ cảm tính thì thường nhớ đi nhớ lại những ký ức không vui - quá trình liên quan đến bệnh trầm cảm. Ở nam giới, những người cố gắng đưa ra nhận định mới về những sự kiện trong quá khứ thường nhớ nhiều điều tích cực hơn người khác; còn những người cố kiềm nén những phản ứng tình cảm tiêu cực lại không bị tác động nào đáng kể về ký ức vui và buồn. Nhưng ở phụ nữ, việc kiềm nén cảm xúc tiêu cực chỉ khiến họ nhớ nhiều về chuyện không vui và khiến tâm trạng ngày càng xấu đi.

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu này cho thấy tính cách thoải mái, không suy nghĩ nhiều đến những việc đau buồn và cố gắng nghĩ khác về những chuyện cũ có thể là phương thức tốt nhất để chúng ta đối mặt với các ký ức không vui và ghi nhớ những điều tốt đẹp.

HỒNG ĐĂNG(Theo Science Daily)

Chia sẻ bài viết