30/12/2020 - 16:33

Cà Mau: Cách ly người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng nhóm người từ Myanmar 

(CTO)- Ngày 30-12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết đã tiến hành cách ly người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng nhóm người về từ Myanmar để đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Người phụ nữ được đưa đi cách ly tên Q.N.P (30 tuổi). Theo khai báo của người này, khoảng 10 giờ 30 ngày 23-12, cô ở cùng phòng trọ gần biên giới với nhóm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar về (nhóm bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long), 1451 và 1453 (TP Hồ Chí Minh), 1452 (Đồng Tháp)). Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 24-12, P xuất phát đi qua biên giới về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang). Sau đó, cô thuê taxi về thẳng nhà ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Sau khi nhận được thông tin, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đưa chị P và tài xế đi cách ly tập trung. Ngành chức năng địa phương cũng đã yêu cầu 51 người liên quan đến chị P cách ly tại nhà, đồng thời tiếp tục thực hiện truy vết những người là F2, F3 để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Khu vực nhà chị P đã được phun thuốc khử trùng. Hiện sức khỏe của chị P và tài xế taxi đều bình thường.

HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết