29/08/2017 - 15:44

Ca cấy ghép thực quản nhân tạo thành công đầu tiên trên thế giới

Một bệnh nhân ung thư 75 tuổi đã được cấy ghép thành công thực quản nhân tạo trong một ca phẫu thuật được tiến hành tại Mỹ hồi tháng 5 vừa qua.

Đảm trách ca phẫu thuật là hai bác sĩ người Ý  Fabio Triolo  và Saverio la Francesca. Hai bác sĩ này cho biết “bộ phận mới cấy ghép dường như hoạt động tốt và những ca cấy ghép tương tự sẽ sớm được thử nghiệm với các cá nhân khác”.  

Trong quá trình cấy ghép, thực quản của bệnh nhân bị những tế bào ung thư tấn công đã được thay thế bằng một ống thực quản sinh học nhân tạo làm từ vật liệu tổng hợp và các tế bào gốc lấy từ mô mỡ của bệnh nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Hiện mỗi năm có tới 456.000 ca ung thư thực quản trên thế giới.

TTXVN

Chia sẻ bài viết