11/04/2012 - 07:47

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện

Bưu điện TP Cần Thơ đảm bảo việc chi trả được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tiện lợi đến đối tượng

Một điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện tại địa bàn quận Ô Môn. Ảnh: MAI TRUNG KIÊN 

(CT)- Thực hiện Công văn số 6977/VPCP -KTTH ngày 5-10-2011 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua hệ thống bưu điện, từ ngày 1-4-2012, TP Cần Thơ là một trong 8 tỉnh, thành triển khai thí điểm mở rộng giai đoạn II sau khi Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại 4 tỉnh giai đoạn I vào cuối năm ngoái. Đến nay, có tất cả 12 tỉnh, thành trên cả nước thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện,

Tại TP Cần Thơ, theo thống nhất với Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, tháng 4-2012, Bưu điện TP Cần Thơ tiếp nhận chi trả tại 2 quận Thốt Nốt và Ô Môn, với 16 điểm chi trả. Các quận còn lại, Bưu điện thành phố sẽ tiếp nhận vào tháng 5-2012. Trong 2 ngày 5 và 6-4, Bưu điện đã thực hiện chi trả tại 2 quận Thốt Nốt và Ô Môn, với tổng số tiền đã chi trả trên 80%. Việc chi trả này được thực hiện hằng tháng bằng tiền mặt cho người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH cung cấp.

Ông Trần Ngọc Trọng, Giám đốc Bưu điện TP Cần Thơ, khẳng định: Việc chuyển đổi hình thức chi trả được thực hiện tuân thủ tuyệt đối theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, đồng thời cam kết với các đối tượng được hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng qua hệ thống Bưu điện sẽ được nhận tiền đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian, đúng yêu cầu và ngày càng thoải mái, tiện lợi. Trong thời gian tới, hình thức chi trả được đa dạng hơn, tiện lợi hơn như các đối tượng già yếu, không trực tiếp đến nơi lĩnh được sẽ được trả tại địa chỉ theo yêu cầu và không phải trả thêm bất cứ thêm một khoản phí nào.

Trên thực tế, Bưu điện TP Cần Thơ đã và đang thực hiện tốt công tác chi hộ cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành như bảo hiểm, tài chính... Trong năm 2011, tổng số tiền đã chi hộ qua hệ thống hơn 344 tỉ đồng, đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho khách hàng.

VŨ QUYÊN

Chia sẻ bài viết