10/02/2009 - 09:31

Brazil đề nghị WTO giám sát kế hoạch kích thích kinh tế của Mỹ

(TTXVN)- Đại sứ Brazil tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Roberto Azevedo, tuyên bố gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp của Mỹ mang tính bảo hộ, gây thiệt hại tới xuất khẩu của các nước đang phát triển và Brazil yêu cầu WTO “theo dõi’’ kế hoạch kích thích kinh tế này của Washington.

Tuyên bố với nhật báo Estado de Sao Paulo ngày 8-2, Đại sứ Azevedo nói: “Chính sách bảo hộ đang từng bước leo thang và tình trạng này có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không ai hành động để ngăn cản nó”. Ông cũng nêu rõ các nước đang phát triển sẽ chịu thiệt thòi nhất bởi chính sách trên.

Theo Brazil, các biện pháp hạn chế các nước nghèo xuất khẩu do các nước phát triển áp đặt không dừng lại ở hàng rào thuế quan mà còn thông qua chính sách trợ giá, vì vậy Phái đoàn đại diện của Brazil bên cạnh WTO sẽ yêu cầu tổ chức này kiểm soát khoản tiền mà Mỹ và các nước giàu có khác trợ giá các doanh nghiệp nước mình.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Brazil đã ra thông cáo phê phán điều khoản “Người Mỹ dùng hàng Mỹ’’ trong gói kích thích kinh tế do Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra thảo luận tại Quốc hội vì nó mang tính bảo hộ. Thông cáo đồng thời nhấn mạnh cam kết của Brazil từng bước mở rộng thương mại quốc tế, coi đây là cách thức tốt nhất để đối phó với khủng hoảng kinh tế thế giới.

Theo các nhà phân tích, điều khoản trên nếu được thông qua sẽ gây thiệt hại cho ngành thép Brazil, quốc gia xuất khẩu nhiều sản phẩm này sang Mỹ.

* Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định lùi ngày công bố kế hoạch cứu trợ ngân hàng sang ngày 10-2 để có thời gian tiếp tục thuyết phục Quốc hội giải quyết những bất đồng xung quanh gói kích thích kinh tế mới trị giá từ 800-900 tỉ USD do đảng Dân chủ đề xuất.

Chia sẻ bài viết