03/10/2009 - 08:42

Bộ Y tế xác nhận 2 ca tử vong do cúm A(H1N1) tại Cà Mau

* TP CẦN THƠ: Xử lý trường hợp nghi nhiễm như bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1)

(TTXVN-CT)- Ngày 2-10, Bộ Y tế đã xác nhận 2 ca tử vong do cúm A(H1N1) ở Cà Mau, trong đó có một phụ nữ mang thai, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này ở nước ta lên 18 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, đang mang thai tuần thứ 24, thường trú tại Khánh An, U Minh, Cà Mau. Bệnh nhân khởi bệnh ngày 22-9 và nhập Bệnh viện Phụ sản Cà Mau cùng ngày. Ngày 23-9-2009, bệnh nhân được chuyển tới Khoa nội tim mạch, Bệnh viện Cà Mau. Ngày 27-9, bệnh nhân tử vong. Ca tử vong thứ hai cũng là bệnh nhân nữ, 47 tuổi, thường trú tại Phú Mỹ, Phú Tân, Cà Mau, khởi bệnh ngày 24-9. Ngày 27-9, bệnh nhân vào điều trị tại Khoa nội bệnh viện huyện Trần Văn Thời, tử vong lúc 23 giờ 55 phút ngày 30-9. Cả hai ca tử vong này đều dương tính với cúm A(H1N1).

Đến thời điểm này, ở nước ta đã có 9.461 trường hợp dương tính tại 59 tỉnh, thành phố. Riêng trong ngày 2-10 ghi nhận thêm 201 trường hợp dương tính. Số bệnh nhân đã khỏi, ra viện là 8.331, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bộ Y tế khuyến cáo: Trong thời điểm dịch cúm A(H1N1) diễn biến phức tạp như hiện nay người dân, đặc biệt là ở các khu vực có tập trung dân cư sơ tán do ảnh hưởng của bão lụt tại miền Trung và Tây Nguyên cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, nâng cao thể trạng để tăng sức đề kháng với dịch bệnh.

* Theo thông tin của ngành Y tế TP Cần Thơ, trước tình hình Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh tạm ngưng xét nghiệm cúm A(H1N1), lãnh đạo Sở Y tế chủ trương xử lý trường hợp nghi nhiễm như trường hợp được xác định nhiễm bệnh. Theo đó, những trường hợp có biểu hiện sốt trên 380C, viêm họng đường hô hấp và có yếu tố dịch tễ sẽ được điều trị bằng thuốc tamiflu. Đồng thời, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn nơi bệnh nhân cư trú, học tập, làm việc, hướng dẫn cách phòng lây nhiễm, giám sát sức khỏe đối với người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân... Trường hợp được xác định có yếu tố dịch tễ là những người có tiếp xúc trực tiếp, chăm sóc người bệnh, sống hoặc đi đến vùng có dịch...

Báo cáo của ngành y tế, đến ngày 2-10-2009, thành phố có 48 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 42 trường hợp đã được xuất viện, 6 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong ngày, có 2 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly, chăm sóc tại các bệnh viện.

THANH GIANG-B. TÂM

 

Chia sẻ bài viết