26/04/2008 - 12:10

Bộ trưởng Kinh tế Argentina từ chức

Tổng thống Fernandez và Bộ trưởng Lousteau (36 tuổi, phải)- thành viên trẻ nhất trong nội các. Ảnh: GETTY Images

(TTXVN)- Bộ trưởng Kinh tế Argentina Martin Lousteau ngày 24-4 đệ đơn từ chức theo đề nghị của Tổng thống Cristina Fernandez. Đây là sự “ra đi” của bộ trưởng đầu tiên trong nội các của Tổng thống Fernandez kể từ khi bà lên cầm quyền ngày 10-12 năm ngoái, mà lý do xuất phát từ những chỉ trích của dư luận trong nước về quyết định tăng thuế xuất khẩu đậu tương và một số nông sản khác.

Chính sách thuế mới khiến nội các mới được 4 tháng tuổi của bà Fernandez phải đương đầu với các sức ép mạnh mẽ của dư luận, và đỉnh điểm là tháng trước đã nổ ra cuộc đình công lớn nhất của giới nông nghiệp chống lại Chính phủ trong vài thập kỷ qua.

Ngay cùng ngày, Tổng thống Fernandez nhóm họp nội các và quyết định bổ nhiệm ông Carlos Fernandez, người mới được chỉ định làm Giám đốc Cơ quan quản lý thu ngân sách liên bang, làm Bộ trưởng Kinh tế mới.

Chia sẻ bài viết