25/11/2010 - 14:23

BỒ ĐÀO NHA: Tổng đình công phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ

* Làn sóng bãi công mới ở Pháp

Hưởng ứng lời kêu gọi “Ngày quốc gia vì hành động công nghiệp” của hai tổ chức công đoàn lớn nhất tại Bồ Đào Nha, các ngành dịch vụ công cộng ở nước này đã đồng loạt đóng cửa vào hôm qua 24-11. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988 hai nghiệp đoàn UGT và CGTP bắt tay nhau tổ chức tổng đình công chung nhằm phản đối kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ khiến dân chúng bất bình. Dự kiến ngày mai 26-11, Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách mới trong đó bao gồm điều khoản giảm 5% lương của công chức nhà nước, đóng băng lương hưu và tăng thuế.

Với 80% công nợ do nước ngoài nắm giữ, Bồ Đào Nha đang đứng trước nguy cơ rơi trở lại suy thoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Jose Socrates đang nỗ lực để Bồ Đào Nha không trở thành nước châu Âu kế tiếp, sau Hy Lạp và Ireland, cầu cứu gói cứu trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Chính phủ nước này đang xem xét thông qua một loạt chính sách cắt giảm chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách từ 7,3% GDP xuống 4,6% vào năm 2011. Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đứng ở mức cao nhất, 10,8%, kể từ thập niên 1980 và dự báo sẽ tiếp tục tăng nữa trong thời gian tới.

* Hưởng ứng phát động của các tổ chức công đoàn lớn ở Pháp, ngày 23-11, người lao động nước này một lần nữa đồng loạt bãi công và xuống đường biểu tình phản đối cải cách chế độ hưu trí do chính phủ của Tổng thống Nicolas Sarkozy đề ra. Điều khoản gây tranh cãi nhất trong dự luật này là quy định từ nay đến năm 2018, tuổi nghỉ hưu tối thiểu của người lao động Pháp sẽ nâng lên 62 tuổi so với quy định hiện hành là 60 tuổi. Bãi công và biểu tình đặc biệt diễn ra rầm rộ tại Thủ đô Paris và các thành phố lớn như Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille và Lille. Bộ Nội vụ Pháp cho biết có khoảng 52.000 người lao động đã tham gia ngày hành động mới này. Phát biểu tại cuộc biểu tình ở Paris, Tổng Thư ký Tổng liên đoàn lao động CGT (tổ chức công đoàn lớn nhất ở Pháp) Bernard Thibault cho biết mục tiêu của cuộc đấu tranh là nhằm ngăn cản việc thực thi luật cải cách gây tranh cãi nói trên.

THUẬN HẢI
(Theo BBC, Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết