14/06/2010 - 22:18

BIS: Châu Âu và Mỹ sẽ không tăng lãi suất trước năm 2011

* Pháp: Tỷ giá đồng euro hiện là bình thường
* Tổng thống Obama yêu cầu chi bổ sung khẩn cấp 50 tỉ USD

(TTXVN)- Ngày 13-6, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho biết lãi suất ở châu Âu và Mỹ khó có thể tăng trước năm 2011 để không ảnh hưởng xấu tới quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu vốn đang bị suy giảm bởi cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu.

Trong báo cáo hàng quý về diễn biến trên thị trường ngân hàng và tài chính, BIS nhận định khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 năm nay là khó có thể thực hiện. Theo BIS, kế hoạch tăng lãi suất mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ lùi lại sau năm 2011. Tại Mỹ, Ngân hàng dự trữ liên bang (FED) cũng cho biết lần tăng lãi suất đầu tiên chưa thể áp dụng cho tới cuối quý 1-2011.

* Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Christian Noyer cho biết giá đồng euro, vốn bị giảm mạnh trong năm nay, hiện đang trở lại mức bình thường hơn so với đồng USD và điều này đang tạo lợi thế cho châu Âu.

Phát biểu trên kênh truyền hình TV5Monde của Pháp, ông Noyer cho biết đồng euro hiện đang ở mức bình thường và tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của châu Âu. Đồng tiền chung châu Âu này đã giảm giá trong những tháng qua, từ 1,40 USD/1 euro xuống còn dưới 1,20 USD/1 euro, nhưng nay đã trở lại mức trung bình trong 10 năm qua. Ngày 11-6, tỷ giá đồng euro là khoảng 1,21 USD.

* Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa yêu cầu Quốc hội thông qua khoản chi bổ sung khẩn cấp trị giá 50 tỉ USD để hỗ trợ phục hồi kinh tế và tránh sa thải hàng loạt công chức nhà nước.

Trong thư gửi các nghị sĩ Mỹ ngày 12-6, Tổng thống Obama nêu rõ khoản tiền trên sẽ được cấp cho chính phủ các bang và địa phương nhằm tránh “sự sa thải hàng loạt các nhà giáo, cảnh sát và lính cứu hỏa, đồng thời để hỗ trợ hồi phục kinh tế vẫn còn mong manh”. Ông cho biết gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ USD được Quốc hội thông qua hồi năm ngoái đã giúp bình ổn nền kinh tế song chưa giảm được tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 vừa qua vẫn đứng ở mức 9,7% như một năm trước đây.

Chia sẻ bài viết