07/03/2009 - 07:53

Biểu dương nữ nhà giáo, cán bộ quản lý, sinh viên xuất sắc ở Đồng bằng sông Cửu Long

* TP CẦN THƠ: Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

(TTXVN-CT)- Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày 6-3, tại TP Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức gặp mặt biểu dương các nữ nhà giáo nhân dân, giáo sư, phó giáo sư, cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu, sinh viên xuất sắc đang công tác, học tập ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh nghề dạy học trong xã hội, ghi nhận sự tiến bộ và công lao to lớn của chị em phụ nữ trong vùng.

Trong mấy năm gần đây, đội ngũ nữ giáo viên Đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển mạnh về số lượng, tiến bộ nhanh về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. So với năm 2003, đội ngũ nữ nhà giáo của khu vực này đã tăng 13%, trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm gần 9%. Nhiều nữ cán bộ, giáo viên, sinh viên khu vực đã khắc phục mọi khó khăn trong công tác, học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên, thực sự là những tấm gương tiêu biểu về đạo đức, tự học và sáng tạo. Tiêu biểu là PGS, TS Võ Thị Gương, Phó Trưởng khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ; Thạc sĩ Lê Ngọc Trường, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long); chị Trần Kim Huê, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp); sinh viên Nguyễn Thị Kim Diễm của Trường Đại học Đồng Tháp; sinh viên Nguyễn Trung Ngân của Trường Đại học Cần Thơ...

* Ngày 6-3-2009, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 99 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1969 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, các hội viên Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã có buổi họp mặt, ôn lại truyền thống 99 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1969 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường của phụ nữ thế giới và truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua phụ nữ LLVT TP Cần Thơ luôn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thành phố. Dịp này, Hội Phụ nữ LLVT thành phố tổ chức cho các tổ Phụ nữ của các cơ quan, đơn vị thi cắm hoa. Kết quả, tổ Phụ nữ Phòng Hậu cần đạt giải Nhất, tổ Phụ nữ Phòng Tham mưu đạt giải Nhì.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức giao lưu Câu lạc bộ Nữ công với 150 nữ cán bộ, công chức - viên chức. Tại buổi giao lưu, các đại biểu tham gia thi hái hoa dân chủ đề tìm hiểu về truyền thống quê hương, đất nước, phụ nữ Việt Nam. Ban Thường vụ Hội LHPNVN quận Ninh Kiều, Thốt Nốt và huyện Phong Điền cũng đã tổ chức họp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ, giao lưu văn hóa văn nghệ, hát karaoke, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội. Cùng thời gian này, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, giao lưu với các Giáo sư, Phó Giáo sư, cán bộ giảng viên và sinh viên xuất sắc tiêu biểu.

Trước đó, ngày 5-3-2009, Công an TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1969 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi họp mặt, các chị đã ôn lại truyền thống, tổ chức thi hái hoa dân chủ với chủ đề tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Bác Hồ với phụ nữ CAND. Dịp này, Đảng ủy - Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã công nhận 287 cán bộ Hội phụ nữ Công an trong 2 năm liền thực hiện tốt phong trào phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì ANTQ và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhóm PV và CTV

Chia sẻ bài viết