08/12/2015 - 20:32

Biến chứng bàn chân do tiểu đường có liên quan đến suy giảm nhận thức

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ben-Gurion của Negev (Israel) lần đầu tiên phát hiện bệnh nhân tiểu đường bị biến chứng ở bàn chân có thể bị suy giảm đáng kể chức năng nhận thức.

Các chuyên gia cho biết biến chứng ở bàn chân là một trong những biến chứng tiểu đường nghiêm trọng nhất (nhưng có thể ngăn ngừa), với các triệu chứng bao gồm lở loét và hoại tử bàn chân mà nếu không được điều trị thì có thể phải cắt cụt chân. Những thay đổi trong hệ mạch máu ở bệnh nhân tiểu đường đằng sau biến chứng bàn chân là có hệ thống, ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau, gồm cả não bộ. Nghiên cứu của họ cho thấy những người bị biến chứng ở bàn chân có trí nhớ kém, giảm sự tập trung, khó tiếp thu, giảm khả năng kiềm chế, nói chuyện không lưu loát, phản ứng thần kinh vận động và nhận thức đều chậm lại.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu Rachel Natovich, đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mối tương quan rõ ràng giữa bệnh tiểu đường và suy giảm nhận thức. Ông còn cho biết thêm là nguy cơ một bệnh nhân tiểu đường bị mất trí nhớ cao gấp đôi người bình thường.

 Bệnh nhân tiểu đường cần chăm sóc tốt bàn chân để ngăn chặn nguy cơ lở loét và hoại tử.

Để ngăn chặn nguy cơ suy giảm nhận thức ở bệnh nhân tiểu đường, chuyên gia Natovich đề xuất những biện pháp theo dõi và điều trị như sau:

- Người bị biến chứng ở bàn chân cần được theo dõi chức năng nhận thức thường xuyên, bởi phát hiện sớm tình trạng này có thể giúp đưa ra những biện pháp can thiệp phù hợp.

- Gia đình và nhân viên chăm sóc y tế phải đóng vai trò tích cực hơn trong việc chăm sóc người bệnh một khi trí nhớ họ giảm sút.

- Bệnh nhân bị biến chứng bàn chân nên tham gia nhóm điều trị để cải thiện việc kiểm soát căn bệnh, chế độ dinh dưỡng cũng như hoạt động thể chất.

- Bệnh nhân cần biết thông tin về nguy cơ suy giảm nhận thức do biến chứng của bệnh cũng như tầm quan trọng của việc kiểm soát căn bệnh nhằm duy trì chức năng nhận thức.

HOÀNG NAM (Theo ANI)

Chia sẻ bài viết