19/08/2016 - 21:26

BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG CÔNG AN THÀNH PHỐ

(CT)- Ngày 19-8-2016, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ.

Đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ, đã mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc mang lại những chiến công oanh liệt. Thời gian qua, lực lượng
Công an thành phố đã triệt phá thành công nhiều chuyên án cướp giật, trộm cắp tài sản; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt quả tang nhiều vụ xả chất thải trên sông, gây ô nhiễm nguồn nước và vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân,... Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ cần tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực học tập; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đặc biệt, Công an thành phố tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, kiên định trong công tác, tư tưởng phải vững vàng, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đến thăm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố trong việc phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố thời gian qua, nhất là việc xây dựng nhiều mô hình hay về công tác phòng chống cháy nổ tại các điểm, địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn thời gian tới, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống cháy nổ; chú trọng những khu dân cư tập trung... Đồng thời hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, đặc biệt phát huy tốt tinh thần Công an Nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".n

Tin, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết