17/03/2011 - 21:37

Bí quyết của các tỉ phú đô-la

“Siêu tỉ phú” đang nắm trong tay khối tài sản ước tính 74 tỉ USD. Ảnh: AP

Có cha hoặc mẹ là doanh nhân và bản thân từng theo học lĩnh vực kỹ thuật là điểm chung giữa các tỉ phú có tên trong danh sách các tỉ phú hàng đầu thế giới năm 2011 do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn và mới công bố tuần qua. Năm nay, một lần nữa, nhà tài phiệt người Mexico Carlos Slim Helu tiếp tục qua mặt Bill Gates và Warren Buffet đứng đầu danh sách. Và ông trùm truyền thông 71 tuổi này có cả hai lợi thế vừa kể - được xem có thể là “bí kiếp” dành cho những ai luôn khao khát trở thành người giàu có không ai sánh bằng trên hành tinh này.

Năm 1902, Julián Slim Haddad, cha của Carlos, từ Liban di cư đến Mexico khi chỉ mới 14 tuổi. Sau đó 9 năm, Julián hùn vốn với anh trai mở cửa hiệu bán hàng dệt. Từ số vốn ít ỏi ban đầu hơn 2.000 peso, cơ sở làm ăn của họ 10 năm sau mở rộng trở thành công ty có trị giá trên 100.000 peso. Đến năm 1922, Julián bỏ túi hơn 1 triệu peso lợi nhuận từ đầu tư vào bất động sản, kinh doanh công ty và chứng khoán. Ngay từ nhỏ, Carlos được cha chỉ dạy cách làm ăn cũng như cần kiệm. Mới 12 tuổi, Carlos đã biết đầu tư vào cổ phiếu của ngân hàng Banco Nacional de México. Tỉ phú Mexico này cũng từng là sinh viên ngành kỹ sư dân dụng của Đại học Tự trị quốc gia Mexico.

Trong tốp 10 tỉ phú giàu nhất thế giới của Forbes năm nay, chỉ duy nhất một người có cha mẹ không phải là dân kinh doanh. Đó là Amancio Ortega (tỉ phú ngành thời trang Tây Ban Nha - thứ 9) có cha là công nhân đường sắt và mẹ là người giúp việc. Một đặc điểm chung nữa của nhiều tỉ phú trong tốp 10 là được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật. 4 trong số 10 tỉ phú trong danh sách của Forbes có bằng kỹ sư. Không kể “quán quân” Carlos, tỉ phú Bernard Arnault (người Pháp, thứ 7) từng học ngành kỹ sư của Đại học Bách khoa Ecole danh tiếng. Eike Batista (người Brazil, thứ 8) từng lấy bằng kỹ sư luyện kim trong khi Mukesh Ambani (người Ấn Độ, thứ 4) vốn là kỹ sư ngành hóa. Hai tên tuổi khác là Bill Gates (thứ 2) và Larry Ellison (thứ 6) - cả hai đều là người Mỹ - từng theo học ngành kỹ sư máy tính nhưng vì hoàn cảnh đã bỏ dở giữa chừng.

Những tỉ phú còn lại phất lên nhưng không dựa trên nền tảng kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật. Đó là Lakshmi Mittal (người Ấn Độ - thứ 5) nối nghiệp kinh doanh thép của cha và trở thành “ông vua” ngành thép hiện nay. Tỉ phú Mỹ Warren Buffet (thứ 3) tốt nghiệp ngành kinh tế và sáng lập nên đế chế Berkshire Hathaway cực kỳ hùng mạnh. Karl Albrecht (người Đức, thứ 10) đã biến cửa hàng tạp hóa ở góc đường của anh trai thành chuỗi siêu thị đa quốc gia Aldi. Trong khi đó, “hoàng đế thời trang” Amancio Ortega, vốn nổi tiếng khép kín và chưa bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí, kiếm bạc tỉ nhờ buôn bán lẻ. Cùng với vợ (hiện đã ly hôn), ông khởi nghiệp bằng cơ sở may quần áo tại nhà và nay ông sở hữu nhiều chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng như Zara, Massimo Dutti và Stradivarius. Ông cũng kiếm bộn tiền từ kinh doanh nhà đất.

QUỐC CHÂU (Theo Csmonitor)

Chia sẻ bài viết