20/05/2011 - 08:46

Bị bắt vì “nấu cháo điện thoại” trên xe lửa

Ảnh: YouTube

Lakeysha Beard, một phụ nữ Mỹ 39 tuổi, đã không thể hoàn thành hành trình bằng xe lửa của mình từ California đến Oregon vì bị trục xuất khỏi tàu do mải mê “tám” điện thoại suốt 16 tiếng. Không chịu nổi các cuộc trò chuyện liên tục, những người đi cùng toa xe với Beard đã phàn nàn với nhân viên trên tàu. Sau đó, dù đã được nhắc nhở nhưng vị hành khách lắm lời này vẫn trò chuyện tiếp. Cuối cùng các nhân viên xe lửa buộc phải nhờ tới cảnh sát. Beard bị bắt vì hành vi gây rối trật tự.

Cuộc trò chuyện điện thoại 16 tiếng của Beard có vẻ là một khoảng thời gian dài nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với kỷ lục “tám” điện thoại lâu nhất thế giới hiện nay, do Sunil Prabhakar người Ấn Độ lập vào năm 2009 với thời gian 51 giờ trò chuyện liên tục.

ĐINH NHI (Theo Metro)

Chia sẻ bài viết