16/11/2020 - 20:35

Bệnh tâm thần gây thiệt hại hơn 150 tỉ USD mỗi năm ở Úc

Báo cáo về sức khỏe tâm thần của Ủy ban Năng suất Úc cảnh báo các bệnh tâm thần đang gây thiệt hại cho nước này lên tới 220 tỉ AUD (155 tỉ USD) mỗi năm, tương đương 600 triệu AUD (420 triệu USD)/ngày.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn báo cáo được Chính phủ Úc công bố ngày 16-11 cho biết bệnh tâm thần có thể ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống, chẳng hạn như các mối quan hệ, cuộc sống gia đình, học tập, công việc và tương tác xã hội. Theo báo cáo, để giúp mọi người có cuộc sống có ý nghĩa và hiệu quả, hệ thống sức khỏe tâm thần của Úc cần cung cấp sự kết hợp phù hợp giữa hỗ trợ cộng đồng và lâm sàng. Tuy nhiên, ở một số người, điều trị lâm sàng không phải là một giải pháp. Do đó, các biện pháp phục hồi sau bệnh như xây dựng lại các mối quan hệ, củng cố kỹ năng, tìm và ổn định chỗ ở và công việc có vai trò thậm chí còn quan trọng hơn so với chăm sóc lâm sàng.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết vào năm 2018, khoảng 2,4 triệu người Úc từ 18 tuổi trở lên đã trải qua mức độ sang chấn tâm lý cao hoặc rất cao. Trong năm 2019, nước này có tới 3.300 người chết vì tự tử và hơn 60.000 người có ý định tự tử.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bệnh tâm thần