08/08/2022 - 22:13

Bến Tre: Phát triển 30.000ha dừa hữu cơ

(CT) - Theo UBND tỉnh Bến Tre, 7 tháng đầu năm đã phát triển gần 3.000ha dừa hữu cơ, nâng tổng số diện tích sản xuất dừa hữu cơ lên hơn 16.000ha, chiếm hơn 20% diện tích dừa toàn tỉnh. Trong đó, diện tích được chứng nhận dừa hữu cơ trên 13.700ha và huyện Mỏ Cày Nam là địa phương có diện tích trồng dừa đứng đầu tỉnh với hơn 5.000ha, chiếm gần 30% diện tích dừa toàn huyện. Hiện dừa hữu cơ được doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn từ 5.000-15.000 đồng/chục so với dừa thường, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã thu mua với giá 40.000-50.000 đồng/chục trong thời điểm giá dừa bên ngoài dao động từ 22.000-24.000 đồng/chục. Chính lợi ích từ trồng dừa hữu cơ mà từ đầu năm đến nay nhiều hộ trồng dừa đã đăng ký tham gia “Đề án phát triển nông nghiệp dừa hữu cơ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh Bến Tre ban hành. Theo đề án, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển 20.00ha dừa hữu cơ và 30.000ha vào năm 2030, tập trung tại huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và Ba Tri. Với tiến độ đăng ký tham gia tăng nhanh như hiện nay, khả năng đề án sẽ đạt vượt mục tiêu đề ra trước 
năm 2025. 

ĐẠI DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết