10/01/2008 - 22:27

Bất ngờ giá phân bón

Chỉ trong khoảng hơn 1 tuần qua, giá bán lẻ phân DAP và nhiều loại phân NPK tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã tăng tới 100.000 -120.000 đồng/bao (50kg) so với trước, do giá phân thế giới tăng. Còn các loại phân kali, phân urê cũng tăng thêm từ 10.000 -20.000 đồng/bao so với trước.

Giá phân bón đang tăng cao nhưng sức mua yếu. Ảnh chụp tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Ngôn ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. 

Như vậy, sau khi tăng lên ở mức cao kỷ lục trong năm 2007, bước vào đầu năm 2008 giá phân bón đã nhanh chóng xác lập mức kỷ lục mới. Nông dân đã thực sự bị sốc khi giá phân DAP (Trung Quốc) bán lẻ trên thị trường đang ở mức 650.000 đồng/bao và bán rời là 14.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá phân NPK 20-201-15 Đầu Trâu của Bình Điền tại các tỉnh, thành ĐBSCL cũng đang ở mức cao ngất ngưởng: 550.000 đồng/bao; NPK 20-201-15 Hi-end Cò Bay: 560.000 đồng/bao; 16-16-8 Việt Nhật: 420.000 đồng/bao. Giá phân urê (Phú Mỹ): 340.000 đồng/bao, urê (Trung Quốc): 350.000 đồng/bao.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ phân bón tại các địa phương vùng ĐBSCL đã giảm do hầu hết nông dân bón phân xong đợt 2 và đợt 3 cho lúa đông xuân. Thế nhưng trái với xu hướng sức mua đang có chiều hướng giảm, thì giá phân bón lại tăng rất mạnh và nhanh. Điều này đã làm cho nhiều cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp không chỉ bất ngờ mà còn có phần lo lắng. Theo chủ nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp tại TP Cần Thơ, sức mua phân bón vốn đã yếu khi bước vào cuối vụ lúa hè thu, nay giá tăng cao càng làm sức mua yếu hơn. Hiện tại chủ yếu người tiêu dùng chỉ còn mua với dạng nhỏ lẻ từ vài ký đến vài chục ký, rất ít người sử dụng nguyên bao, nhất là đối với phân DAP. Nhưng đáng ngại nhất của các chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp là đồng lời không đủ bù phần trượt giá quá lớn để có thể nhập lại hàng mới. Ông Nguyễn Văn Ngôn, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Ngôn ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cho biết: “Chỉ với thời gian trong 1 tuần, giá phân bón đã tăng từ vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đồng/bao, tùy loại. Giá bán ra so với giá đầu vào trước đó tính ra có lời nhiều, song thực chất lại bị lỗ nặng vì bán rồi muốn có hàng bán tiếp phải bù lỗ từ vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đồng/bao”.

Bước vào đầu năm 2008, nguồn cung nguyên liệu và phân DAP trên thế giới tiếp tục có dấu hiệu khan hiếm, đẩy giá lên cao. Một số nước trên thế giới (như Trung Quốc) đang có chính sách giảm lượng phân DAP xuất khẩu và tăng thuế xuất khẩu lên. Hiện tại, giá phân DAP của nhiều nước được chào bán trên thị trường thế giới ở mức từ 600-610 USD/tấn, FOB (tăng trên 100 USD/tấn so với tháng 12-2007). Giá phân urê trên thị trường thế giới hiện cũng tăng 30-40 USD/tấn so với đầu tháng 12-2007. Giá phân urê Trung Quốc đang ở mức khoảng 350-355 USD/tấn với hình thức FOB (người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã chất xong trên tàu).

Với tình hình nguồn cung phân bón trong nước còn phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu, giới kinh doanh ngành hàng này dự đoán trong thời gian ngắn tới đây giá phân bón khó có thể giảm trở lại. Còn thời gian tới, giá nhiều loại phân bón có thể nhích lên nhưng nhiều khả năng chỉ tăng nhẹ do sức tiêu thụ giảm.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết