14/08/2011 - 10:19

Bất khả kháng

Giới lãnh đạo Ý trong tâm trạng căng thẳng
ngày 12-8. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp khẩn cấp ngày 12-8, Chính phủ Ý đã nhất trí thông qua kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” mới trị giá 45,5 tỉ euro trong vòng 2 năm, trong đó 20 tỉ euro năm 2012 và phần còn lại năm 2013. Mục tiêu của kế hoạch này là cắt giảm thâm hụt ngân sách từ mức 3,9% GDP năm nay xuống còn 0% vào năm 2013 theo yêu cầu của các nước chủ nợ châu Âu và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Quốc hội Ý sẽ có 60 ngày để xem xét phê chuẩn, nhưng nhiều khả năng sẽ thông qua sớm trong tháng 9 nhằm giúp bình ổn thị trường tài chính trong nước trước những đồn đoán về khả năng vỡ nợ của nước này.

Trong các biện pháp mới, đáng chú ý là lần đầu tiên chính quyền Thủ tướng Silvio Berlusconi chấp nhận đưa ra khoản thu mới từ cái gọi “thuế đoàn kết” đối với những người có thu nhập cao. Cụ thể, Ý sẽ thu 5% “thuế đoàn kết” đối với những người có thu nhập mỗi năm trên 90.000 euro và 10% đối với những người có thu nhập mỗi năm trên 150.000 euro. Ông Berlusconi nói rằng đây là “thuế của tình đoàn kết”, bởi nó đòi hỏi sự hy sinh của người thu nhập cao trong hoàn cảnh thế giới đã thay đổi và nước Ý đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có.

Ngoài tăng thuế, Rome sẽ triệt để thắt chặt chi tiêu cho hoạt động của bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương. Chẳng hạn, chính phủ sẽ sáp nhập các tỉnh dưới 300.000 dân (có 38 tỉnh) và làng xã dưới 1.000 dân (có 1.500 làng xã) nhằm giảm 54.000 công chức. Ngoài ra, nhiều ngày nghỉ lễ quốc gia sẽ bị hủy bỏ để tăng năng suất lao động, cắt giảm trợ cấp gia đình và dịch vụ xã hội ở tất cả các cấp, thúc đẩy tư nhân hóa các lĩnh vực kinh tế nhà nước, nới lỏng luật lao động, tăng cường kiểm soát các nguồn thu thuế và mạnh tay chống gian lận...

Những biện pháp quá khắc khổ trên là hành động dũng cảm của giới lãnh đạo Ý trong bối cảnh quốc hội nước này hồi tháng 7 vừa qua đã phê chuẩn gói thắt hầu bao trị giá 70 tỉ euro trong 3 năm tới nhưng không trấn an được dư luận về nguy cơ vỡ nợ của Ý. Giới phân tích nhận định các biện pháp cứng rắn của chính quyền Berlusconi là cần thiết, song sẽ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Khi các phóng viên Ý chất vấn về vấn đề này, ông Berlusconi chỉ trả lời: “Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác”.

PHÚC NGUYÊN (Theo Bloomberg, AFP)

Giới lãnh đạo Ý trong tâm trạng căng thẳng ngày 12-8. Ảnh: Reuters

Chia sẻ bài viết