20/09/2016 - 08:08

Bắt giam đối tượng lừa đảo xin việc vào cơ quan nhà nước

(CT) – Chiều 19-9-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Linh (SN 1991, ngụ tỉnh Hậu Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ảnh).

 

Không nghề nghiệp nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, Linh nảy sinh ý định lừa lấy tiền những người có nhu cầu xin vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Với chiêu bài quen biết nhiều cán bộ có chức vụ cao tại Sở Nội vụ TP Cần Thơ, Linh khoe có khả năng lo cho những người xin việc thi đậu công chức với điều kiện phải đưa tiền để làm chi phí. Khoảng tháng 6-2015, gặp bạn cũ là chị N., Linh gợi ý đưa 25 triệu đồng, sau đó giảm giá còn 20 triệu đồng để Linh mang hồ sơ thi công chức nộp giúp, đảm bảo đậu. Tin tưởng Linh, N. đưa 5 triệu đồng, đợi có kết quả sẽ đưa số tiền còn lại. Thời điểm này, N. giới thiệu cho Linh người bạn tên Q., có nhu cầu muốn thi vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Linh ra giá 30 triệu đồng và lấy trước 10 triệu đồng, giao biên nhận hẳn hoi.

Tháng 10-2015, N. và Q. dự thi công chức tại một hội đồng thi ở TP Cần Thơ; đến tháng 2-2016, xem kết quả thấy không đậu nên liên lạc với Linh, đối tượng cho biết, đã lo liệu xong và đòi thêm 15 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Linh truy cập vào trang web Sở Khoa học & Công nghệ TP Cần Thơ tải mẫu văn bản thông báo cùng chữ ký và mẫu dấu Sở này, rồi tạo hai mẫu quyết định về việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 đối với N. và Q., trên quyết định có ghi ngày, địa điểm nhận việc, con dấu, chữ ký… của Sở trên, gởi đến địa chỉ mail của hai người. Ngày 8-9-2016, N. và Q. đến Sở hỏi, được biết Sở không có thông tin tuyển dụng đối với hai chị. Bằng thủ đoạn này, thời gian qua, Linh lừa đảo 6 bị hại khác, chiếm đoạt mỗi người từ 10-15 triệu đồng. Trong số các nạn nhân có anh L.H.T. bị lừa 10 triệu đồng. Ngày 22-8-2016, T. đến công an trình báo, Linh bị bắt sau đó. Tính đến nay, tổng số tiền Linh lừa đảo trên 110 triệu đồng.

Công an quận Ninh Kiều kêu gọi ai là bị hại trong vụ án Nguyễn Vũ Linh, liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Ninh Kiều, số 188/1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, ĐT: 07103.764567-0907.916.786 để được giải quyết.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết