06/01/2008 - 09:09

Bão tuyết gây thiệt hại nặng tại Mexico và Mỹ

(TTXVN)- Đợt giá rét số 18 trong mùa đông 2007-2008 tràn từ vịnh Mexico làm nhiệt độ xuống thấp đột ngột cùng tuyết phủ dày tại hầu hết các bang trên cả nước Mexico trong vài ngày qua. Ít nhất 17 người thiệt mạng vì giá rét tại Thủ đô Mexico City và các bang Puebla, Coahuila và Hidalgo.

Bộ Y tế Mexico ngày 4-1 thông báo ngoài thiệt hại về người, đợt giá rét này với nhiệt độ xuống thấp và tuyết rơi dày đặc trên diện rộng ngoài dự kiến còn kèm theo gió mạnh, có nơi lên tới 120 km/h, cùng mưa to tại các bang miền Nam, làm nhiều cột điện bị đổ và cũng như gây ngập lụt.

Tuyết dày đặc ở California. Ảnh: AP

Trong khi đó tại Mỹ, gió mạnh, mưa lớn và tuyết rơi dày tại bang California làm đổ nhiều cây và khiến hơn 1 triệu người dân lâm vào tình trạng mất điện đồng thời có nguy cơ lở đất tại các khu vực từng bị cháy rừng. Ngày 4-1, nhiều chuyến bay phải hoãn cất cánh và một số tuyến đường cao tốc đã phải đóng cửa tại phía Bắc bang California do gió mạnh với tốc độ lên đến gần 130km/h trong đợt bão Bắc cực thứ hai tràn vào khu vực.

Chia sẻ bài viết