TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Trong bối cảnh những đợt nắng nóng chết người quét qua các thành phố ở Ấn Ðộ, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychiatry của Hiệp hội Y khoa Mỹ hôm 28-6 nhận thấy, nhiệt độ cao có liên quan đáng kể đến sự gia tăng vấn nạn bạo lực gia đình ở khu vực Nam Á.

Phụ nữ Ấn Độ trở thành nạn nhân của vấn nạn bạo lực gia đình khi nhiệt độ tăng.
Nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ trung bình hàng năm tăng 10C có liên quan đến sự gia tăng 6,3% số vụ bạo lực gia đình ở 3 quốc gia Nam Á. Ðể đi đến kết luận này, nghiên cứu theo dõi 194.871 bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 15-49 ở Ấn Ðộ, Pakistan và Nepal trong giai đoạn 2010-2018 cũng như những trải nghiệm của họ về bạo lực tinh thần, thể chất và tình dục, sau đó so sánh dữ liệu đó với sự dao động nhiệt độ trong cùng thời kỳ. Trong 3 quốc gia này, Ấn Ðộ là nơi có tỷ lệ bạo lực gia đình tăng cao nhất. Theo đó, khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì bạo lực thể chất tăng 8% trong khi bạo lực tình dục tăng 7,3%.
Nghiên cứu còn cho thấy, mặc dù có sự gia tăng bạo lực liên quan đến nắng nóng ở tất cả các nhóm thu nhập nhưng mức gia tăng lớn nhất là ở các hộ gia đình có thu nhập thấp và ở vùng nông thôn.
Michelle Bell, giáo sư về sức khỏe môi trường tại Ðại học Yale (Mỹ) và là đồng tác giả nghiên cứu, nói rằng nhiệt độ tăng dẫn tới “nhiều vấn đề tiềm ẩn, cả về sinh lý và xã hội học”. Nhiệt độ tăng cao có thể khiến mùa màng thất bát, cơ sở hạ tầng tắc nghẽn, ăn mòn nền kinh tế, khiến người dân ở trong nhà và không thể làm việc. Những yếu tố này có thể khiến các gia đình rơi vào tình trạng cực kỳ căng thẳng và đẩy tỷ lệ bạo lực gia đình tăng cao.
Tương tự như các yếu tố xã hội và kinh tế, nhiệt độ tăng cao cũng có thể tác động lên cơ thể con người. Theo giáo sư Bell, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nhiệt độ cực cao có thể làm gia tăng căng thẳng tinh thần, giảm khả năng kiềm chế cảm xúc, làm tăng tính hung hăng và khiến bệnh tâm thần, gồm lo âu và rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trở nên trầm trọng hơn.
Trong tháng 6 này, nhiệt độ tại Ấn Ðộ có lúc lên tới 450C và hàng chục ca tử vong liên quan đến sốc nhiệt. Nhà hoạt động Suniti Gargi tại bang Uttar Pradesh cho biết: “Tôi thấy rằng nhiệt độ ngày càng cao bất thường, chúng gây ra căng thẳng kinh tế trong các hộ gia đình. Nếu một người đàn ông có thể đến một tiểu bang khác để kiếm việc, từ đó có thể giúp gia đình êm ấm nhưng khi anh ta không thể đi vì bất cứ lý do gì, vợ anh ta sẽ là người hứng chịu những cơn thịnh nộ từ anh ta”.
Shilpi Singh, Giám đốc tổ chức Bhoomika Vihar chuyên giúp đỡ các nạn nhân của vấn nạn bạo lực gia đình ở bang Bihar, cho hay khủng hoảng khí hậu đã làm xấu đi mối quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ. “Ở vùng quê, đánh vợ là chuyện thường ngày. Một người đàn ông coi việc đánh đập vợ là quyền của anh ta, trong khi những người phụ nữ đã chấp nhận điều này và cũng coi đó là quyền của anh ta. Tình trạng nắng nóng gay gắt và thời tiết bất thường không chỉ gây khó khăn về kinh tế mà thậm chí còn làm cho tệ nạn đánh vợ truyền thống trở nên trầm trọng hơn” - bà Singh nói.
Nghiên cứu gần đây của Ðại học Phục Ðán (Trung Quốc) mang đến kết quả tương tự. Theo đó, nhiệt độ tăng có thể khiến tình trạng bạo lực trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Trước đó, nghiên cứu được thực hiện tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) cũng phát hiện ra rằng khi một đợt nắng nóng ập đến, nguy cơ phụ nữ bị người bạn đời sát hại tăng tới 40%.