17/11/2015 - 21:14

Băng y tế đổi màu giúp cảnh báo nhiễm trùng vết thương

Các bác sĩ thường rất khó chẩn đoán kịp thời tình trạng nhiễm trùng nếu không tháo bỏ phần vải băng bó vết thương, nhưng thao tác này dễ gây đau đớn và để lại sẹo cho bệnh nhân. Nhằm giúp bệnh nhân bớt đau đớn và sử dụng thuốc kháng sinh không cần thiết, các nhà khoa học tại Đại học Bath (Anh) đã phát triển loại băng y tế mới có thể đổi màu khi phát hiện vết thương nhiễm khuẩn.

Ảnh: BBC

Về cơ bản, phần gạc che vết thương trên miếng băng chứa các hạt thuốc nhuộm huỳnh quang. Một khi vi khuẩn thâm nhập vết thương và tiếp xúc với thuốc nhuộm, miếng băng sẽ chuyển sang màu vàng, giúp các bác sĩ dễ dàng xác định nhiễm trùng và nhanh chóng xử lý vết thương. Bằng cách này, băng y tế mới hứa hẹn sẽ giúp cứu sống rất nhiều bệnh nhân – theo Tiến sĩ Toby Jenkins, trưởng nhóm nghiên cứu. Được biết, tình trạng nhiễm trùng có thể khiến vết thương lâu lành, kéo dài thời gian nằm viện của bệnh nhân và đôi khi là để lại sẹo vĩnh viễn. Thậm chí, bệnh nhân nhiễm trùng nặng có thể tử vong.

Theo nhóm phát triển, sáng kiến dùng băng y tế "đổi màu" đặc biệt hữu ích đối với vết thương bỏng ở trẻ em, đối tượng rất dễ bị nhiễm khuẩn do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Mới đây, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Anh đã quyết định tài trợ gần 1 triệu bảng Anh để các chuyên gia thử nghiệm hiệu quả của băng y tế đổi màu trên vết thương của nạn nhân bị bỏng.

SONG NHI (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết