13/09/2018 - 06:56

Bàn giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đảng viên 

(CT)- Chiều 12-9-2018, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ và Quận ủy Thốt Nốt phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng mô hình đảng bộ cấp trên cơ sở tiêu biểu có đội ngũ đảng viên (ĐV) được nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác. Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thốt Nốt, chủ trì hội thảo.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học tham luận, thảo luận những nội dung về cơ sở lý luận việc nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác cho đội ngũ ĐV thành phố hiện nay; thực trạng, giải pháp, bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác đội ngũ ĐV...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Mai Thanh Dân nhấn mạnh, toàn Đảng đang quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, hơn bao giờ hết, đội ngũ ĐV cần được chỉnh đốn, nâng cao phẩm chất, năng lực, trí tuệ, sức chiến đấu. Do vậy, việc “Xây dựng mô hình Đảng bộ cấp trên cơ sở tiêu biểu có đội ngũ đảng viên được nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác” thực hiện thí điểm ở quận Thốt Nốt có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đây là mô hình mẫu cho các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy học tập và triển khai thực hiện. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, những năm qua, các cấp ủy đảng thành phố có nhiều cố gắng nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác đội ngũ ĐV. Tuy nhiên, so với yêu cầu công cuộc đổi mới thời gian tới, trình độ chính trị và năng lực công tác đội ngũ ĐV còn nhiều hạn chế, đòi hỏi có giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết