13/09/2016 - 09:21

Bạc Liêu khai hội Dạ cổ hoài lang

* Nghệ sĩ Cần Thơ tổ chức Giỗ Tổ Sân khấu

(CT)- Tối 12-9, tại quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Bạc Liêu khai mạc Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2016. Đây là lễ hội truyền thống của địa phương và năm nay được chọn là hoạt động chính thức của Năm Du lịch quốc gia 2016- Phú Quốc- ĐBSCL.

Du khách viếng Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: DUY KHÔI

Lễ khai mạc diễn ra sinh động, nhiều sắc màu, tái hiện khoảnh khắc của đêm Rằm Trung thu cách nay 97 năm (năm 1919), cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã sáng tác bản "Dạ cổ hoài lang" bất hủ, tiền thân của bài vọng cổ sau này. Chiều cùng ngày, các văn nghệ sĩ ĐBSCL đã tề tựu về Di tích quốc gia Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu để tham gia lễ thắp hương tri ân nhạc sĩ Cao Văn Lầu cùng bao thế hệ tiền nhân đã gầy dựng nền dân nhạc Nam bộ.

Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2016 sẽ diễn ra đến ngày 15-9 với nhiều hoạt động như: Thi tìm hiểu, đối đáp bản Dạ cổ hoài lang, vọng cổ, ca dao, hò vè, thơ ca (ngày 13 và 14-9), Liên hoan Đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu- Sóc Trăng- Cà Mau mở rộng (từ ngày 13-15/9), Hội thi ẩm thực (13-9)…

* Ngày 12-9, Nhà hát Tây Đô long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam và Giỗ Tổ ngành Sân khấu (12-8 âm lịch).

Đây là hoạt động được Nhà hát Tây Đô tổ chức hằng năm nhằm tri ân Tổ nghiệp và là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, trao đổi nghề nghiệp. Nhà hát Tây Đô là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm hai đoàn nghệ thuật là Đoàn Ca múa kịch Lưu Hữu Phước và Đoàn Cải lương Tây Đô. Năm qua, Nhà hát đã đưa vào hoạt động trụ sở làm việc và khu hậu cứ khang trang, giúp anh em nghệ sĩ an tâm công tác.

Cùng ngày, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ, Trung tâm Văn hóa- Thể dục thể thao quận Bình Thủy… cũng tổ chức dâng hương, kính nhớ Tổ nghiệp Sân khấu.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết