05/10/2008 - 21:49

Bà Palin cáo buộc ông Obama có “quan hệ thân thiện” với những kẻ khủng bố

* Chính sách của Mỹ tại châu Á sẽ có những thay đổi lớn

(TTXVN)- Những công kích giữa các đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tiếp tục leo thang khi ngày 4-10, ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Cộng hòa, bà Sarah Palin (ảnh) cáo buộc ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama có “quan hệ thân thiện” với những kẻ khủng bố.

Bà Palin đưa ra lời công kích trên tại buổi gặp gỡ với những người ủng hộ trong một buổi gây quỹ tranh cử ở Englewood thuộc bang Colorado, khi nói về mối quan hệ giữa ông Obama với ông William Ayers, hiện là giáo sư đại học. Vào những năm 1960, ông Ayers là một thành viên sáng lập của phong trào cấp tiến Weathermen, vốn bị cáo buộc có liên quan đến các vụ đánh bom hồi đầu những năm 1970 nhằm vào các tòa nhà của chính phủ Mỹ, bao gồm cả Lầu Năm Góc. Trong thập niên 1990, ông Obama và ông Ayers từng làm việc chung trong một dự án của trường học và trong ban hoạt động từ thiện ở Chicago.

Ngay lập tức, ban vận động tranh cử của ông Obama đã lên tiếng chỉ trích những phát biểu của Thống đốc bang Alaska Palin, coi đó là những nhận định mang tính “xúc phạm” và nhằm mục đích đánh lạc hướng chú ý của cử tri tới tình hình kinh tế khó khăn trong nước.

* Chính sách của Mỹ tại châu Á sẽ có những thay đổi lớn, cho dù ông Obama hay đối thủ đảng Cộng hòa John McCain giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Theo hãng tin AFP, cả hai ứng cử viên tổng thống đều có những ý tưởng mới về biện pháp nắm bắt một Trung Quốc đang trỗi dậy, một CHDCND Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và mối đe dọa từ các phần tử Hồi giáo đang ngày một gia tăng tại Afghanistan và Pakistan. Hai ứng cử viên này cũng có những chiến lược rõ ràng để thúc đẩy những liên minh tại châu Á, tiếp cận khu vực này trong vấn đề an ninh năng lượng và duy trì ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á bất chấp những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính trong nước hiện nay.

Robert Gelbard, cố vấn hàng đầu của ông Obama phụ trách khu vực châu Á, nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ với châu Á đang “có vấn đề”. Ông Obama dự kiến sẽ thúc đẩy Trung Quốc gia nhập nhóm G8 và kết nối Bắc Kinh với một mạng lưới hợp tác năng lượng hạt nhân ba bên với Mỹ và Nhật Bản.

Theo Michael Green, cố vấn cấp cao của ông McCain về chính sách châu Á, trong khi chính quyền Tổng thống George Bush phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, ông McCain lại tăng sức ép lên Bình Nhưỡng thông qua một mặt trận thống nhất với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp sâu vào vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng được ông McCain đề cao.

Cả ông Obama và ông McCain đều muốn ký một hiệp ước không xâm lược với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một điều kiện tiên quyết mà ASEAN quy định với các nước muốn tham gia Hội nghị cấp cao thường niên Đông Á.

Chia sẻ bài viết