15/11/2008 - 08:27

Bà Hillary Clinton có thể trở thành Ngoại trưởng Mỹ

* CIA: Bin Laden vẫn là mục tiêu săn lùng số một

(TTXVN)- Kênh truyền hình NBC News và tờ “Bưu điện Washington” ngày 13-11 dẫn lời hai cố vấn giấu tên của Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama tiết lộ rằng Thượng nghị sĩ (TNS) Hillary Clinton (ảnh) đang được xem xét đề cử vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền sắp tới.

 Ảnh: AFP 

Việc đặt bà Hillary vào vị trí Ngoại trưởng có thể giúp Obama hàn gắn những chia rẽ còn tồn tại trong đảng Dân chủ, vì trước đó bà Hillary từng là đối thủ và đã thất bại trước ông Obama trong cuộc bầu chọn ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Sau đó, việc ông Obama bỏ qua bà Hillary để chọn ông Joseph Biden làm “phó tướng” cũng khiến nhiều người ủng hộ bà Hillary tức giận, khoét sâu thêm mâu thuẫn trong đảng Dân chủ.

Nếu bà Hillary được chọn làm Ngoại trưởng, có nghĩa là chính quyền Obama sẽ có một chính sách ngoại giao “diều hâu” hơn những điều ông đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Trong quá trình vận động, bà Hillary chưa có thái độ dứt khoát như ông Obama khi cam kết ấn định thời gian biểu cho việc rút quân đội Mỹ khỏi Iraq. Tuy nhiên, cả Obama và Hillary đều có quyết tâm cải thiện hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế và điều chỉnh những “chính sách thất bại” của chính quyền Bush.

* Trong khi đó, trùm khủng bố thế giới Osama Bin Laden vẫn là mục tiêu săn lùng số một của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA). Đây là tuyên bố của Giám đốc CIA Michael Hayden trước nhóm chuyên gia cố vấn của Hội đồng Đại Tây Dương ngày 13-11.

Theo ông Hayden, việc bắt giữ hoặc tiêu diệt tên trùm khủng bố này sẽ giáng một đòn mạnh vào lòng tin của những kẻ ủng hộ Bin Laden, trong đó có những thành viên cốt cán của tổ chức Al-Qaeda và những kẻ cực đoan trên toàn thế giới. Ông Hayden cho rằng hiện nay Bin Laden có thể đang lẩn trốn ở khu vực biên giới hẻo lánh giữa Afghanistan và Pakistan. Tuy nhiên, tên trùm khủng bố này đang ngày càng cô lập với tổ chức Al-Qaeda và buộc phải tiêu hao nhiều sức lực để bảo vệ tính mạng của mình, dù mạng lưới khủng bố của y vẫn hoạt động mạnh tại nhiều khu vực trên thế giới.

Chia sẻ bài viết