 |
|
Tổng thống Zimbabwe tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi hôm 30-6. Ảnh: Reuters |
(TTXVN)- Ngày 30-6, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh nằm bên bờ biển Đỏ của Ai Cập. Với chủ đề “Đáp ứng các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về hệ thống vệ sinh và nước”, hội nghị hai ngày này thu hút sự tham gia của những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của 53 quốc gia thành viên AU. Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào các vấn đề như hòa bình và an ninh của châu Phi, những tác động cũng như biện pháp đối phó với cơn bão giá lương thực và nhiên liệu. Ngoài ra, tình hình Zimbabwe cũng sẽ chi phối không ít thời gian của hội nghị.
Sau bài diễn văn khai mạc hội nghị của Tổng thống nước chủ nhà Ai Cập Hosni Mubarak, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Jean Ping đã kêu gọi các nước châu Phi thể hiện trách nhiệm nhằm giúp Zimbabwe vượt qua tình hình căng thẳng chính trị hiện nay. Ông Jean Ping nhấn mạnh “Châu Phi phải gánh vác đầy đủ trách nhiệm và làm hết sức trong thẩm quyền của mình để giúp các chính đảng ở Zimbabwe hợp tác với nhau vượt qua những thách thức hiện nay”. Ông cũng hoan nghênh những nỗ lực trung gian hòa giải của một số nước khu vực Nam Phi.
Theo các nhà quan sát, phát biểu trên của ông Jean Ping thể hiện lập trường của AU muốn các bên đối địch ở Zimbabwe hòa giải, tiến tới một chính phủ chia sẻ quyền lực, bất chấp sức ép của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, yêu cầu AU không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở Zimbabwe vừa tổ chức ngày 27-6, trong đó chỉ có một mình Tổng thống Robert Mugabe tranh cử và đã tuyên bố giành thắng lợi. Giới phân tích cho rằng riêng việc Tổng thống Mugabe tới Ai Cập tham dự hội nghị thượng đỉnh AU lần này cũng chính là cơ hội để ông “nghiễm nhiên” được các quốc gia khu vực công nhận chiến thắng tại vòng hai bầu cử vừa qua.