16/10/2008 - 09:06

ASEAN thành lập quỹ dự phòng đối phó với khủng hoảng tài chính

* Hội nghị cấp cao ASEM 7 tập trung vào 3 vấn đề lớn

(TTXVN)- Ngày 15-10, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo thông báo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ba nước đối tác của ASEAN gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thể chế tài chính hàng đầu thế giới đã nhất trí thành lập quỹ dự phòng để hỗ trợ 10 quốc gia thành viên ASEAN trước những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Quỹ dự phòng này sẽ hỗ trợ các nước ASEAN trong trường hợp những nước này đối mặt với các khó khăn về khả năng thanh toán bằng tiền mặt, có thể được dùng để mua lại các tài sản nợ hoặc tái cơ cấu vốn cho các thể chế tài chính cũng như các công ty tư nhân gặp khó khăn. Tổng thống Arroyo đánh giá kế hoạch này đã mang lại khích lệ lớn cho các nền kinh tế ASEAN. Bà cũng kêu gọi các cường quốc cân nhắc đến lợi ích của các nước nghèo hơn khi đưa ra các biện pháp đối phó với ‘’cơn bão’’ tài chính hiện nay.

Tổng thống Arroyo cho biết Ngân hàng Thế giới (WB) đã cam kết hỗ trợ quỹ này 10 tỉ USD, đồng thời kêu gọi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN đóng góp xây dựng quỹ.

Dự kiến IMF và WB sẽ soạn thảo cơ chế thực hiện, đồng thời tham vấn với bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước ASEAN. Sau đó, các bên sẽ thảo luận về vấn đề này tại một cuộc họp được triệu tập bên lề Hội nghị cấp cao Á-Âu, tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tuần tới.

* Ngày 14-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức họp báo về Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 7 (ASEM 7), dự kiến diễn ra ở Bắc Kinh trong hai ngày 24-25/10. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kết Nhất cho biết chủ đề của hội nghị ASEM 7 là “Đối thoại hợp tác, cùng lợi cùng thắng”, với trọng tâm là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Ông Lưu Kết Nhất cho rằng thế giới đang đứng trước 3 vấn đề khó khăn là tài chính - tiền tệ, an ninh lương thực - năng lượng và biến đổi khí hậu. Vì vậy, ASEM 7 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề này, tìm biện pháp tăng cường sự hợp tác giữa hai châu lục nhằm giải quyết khó khăn theo cách thức phù hợp với lợi ích chung của các nước thành viên ASEM và cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ bài viết