Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) đã đưa ra kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực giữa Israel và phong trào Hamas nhằm tránh gây thêm thương vong, đồng thời yêu cầu tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế.

Trung tâm thành phố Gaza bị tàn phá sau đợt không kích của Israel. Ảnh: THX
Trong một tuyên bố chung hôm 20-10, các ngoại trưởng ASEAN bày tỏ quan ngại trước sự leo thang xung đột vũ trang gần đây ở Trung Ðông. ASEAN cũng lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực gây thương vong cho dân thường, trong đó có các công dân ASEAN, kêu gọi tất cả các bên thiết lập các hành lang nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở. Tuyên bố nêu rõ: “ASEAN tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước, trong đó cho phép cả Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh, phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.
Tuyên bố chung nhấn mạnh đây sẽ là con đường khả thi duy nhất để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. ASEAN tiếp tục kêu gọi tất cả các bên bảo vệ và đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả dân thường, đồng thời phóng thích tất cả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện. ASEAN cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình hòa bình nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.
Cùng ngày 20-10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này vẫn theo đuổi giải pháp hai nhà nước để đạt được một nền hòa bình ở Trung Ðông, khẳng định đây là lập trường không đổi của Ottawa, bất chấp cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra từ ngày 7-10 vừa qua. Ông Trudeau nhấn mạnh Canada vẫn kiên quyết và kiên định với cam kết về một giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho rằng thế giới và khu vực cần một nhà nước Palestine hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững bên cạnh một Israel hòa bình, thịnh vượng, dân chủ và an toàn.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi Israel ngừng tấn công Dải Gaza và thúc giục cộng đồng quốc tế phối hợp để các bên liên quan có thể đi tới một lệnh ngừng bắn nhân đạo trong khu vực. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, các bên cần chấm dứt những hành động leo thang căng thẳng trước khi mọi việc trở nên quá muộn.
Ðáng chú ý, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết để đáp lại các nỗ lực của Qatar, lực lượng này đã thả 2 con tin người Mỹ vì “lý do nhân đạo”. Ðây là lần đầu tiên Hamas thả con tin kể từ khi xung đột nổ ra. Sau khi thả con tin, Hamas cũng tuyên bố đang làm việc với đại diện các nước Qatar và Ai Cập để thả các con tin là dân thường.
Quân đội Israel thông báo hầu hết khoảng 200 con tin bị lực lượng Hamas bắt cóc và đưa về Dải Gaza hiện còn sống, trong số đó có hơn 20 con tin là trẻ em và khoảng 10-20 con tin là người trên 60 tuổi. Ngoài ra, còn có khoảng 100-200 người đang bị coi là mất tích kể từ khi xung đột nổ ra.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 20-10 cũng đã đến cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza ở phía Bắc bán đảo Sinai, để giám sát các nỗ lực nhằm thúc đẩy cung cấp viện trợ nhân đạo qua biên giới vào dải đất ven biển này của Palestine.
Những chiếc xe tải chở đầy thuốc thiết yếu, thực phẩm và dinh dưỡng dành cho trẻ em - đang xếp hàng bên phần lãnh thổ Ai Cập để chờ tiến vào Dải Gaza. Công việc sửa chữa và mở đường đang được tiến hành tại cửa khẩu Rafah để cho hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.
TTXVN