14/07/2010 - 08:33

ASEAN cần hướng tới thị trường tiêu dùng nội địa và thương mại nội khối

* IMF khuyến cáo châu Á cảnh giác trước các rủi ro kinh tế

(TTXVN)- Phát biểu tại cuộc hội thảo ở Thủ đô Bangkok của Thái Lan mới đây, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã nhấn mạnh rằng các nền kinh tế khu vực cần nhanh chóng chuyển từ dựa vào xuất khẩu sang hướng tới thị trường tiêu dùng nội địa, đồng thời thúc đẩy hơn nữa thương mại nội khối.

Ông Surin cho biết buôn bán nội khối hiện chỉ chiếm 26% tổng giá trị giao dịch thương mại của các nước ASEAN, so với mức tương ứng 48% trên thị trường các nước tham gia Hiệp định về khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và khoảng 60% của thị trường Liên minh châu Âu (EU). Theo ông, với việc châu Á đang là tâm điểm chú ý về đầu tư và công nghiệp chế tạo, các nước trong khu vực tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thương mại quốc tế có trụ sở tại Thái Lan, ông Aat Pisanwanich thì cho rằng việc mở cửa thị trường khu vực sẽ mang đến cơ hội tốt mà không doanh nghiệp vừa và nhỏ nào bỏ qua nếu không muốn bị thua thiệt nhiều nhất. ASEAN là thị trường cần được các doanh nghiệp quan tâm vì có tổng dân số gần 600 triệu người tiêu dùng (chiếm 10% tổng dân số thế giới) và tổng GDP trị giá trên 1.100 tỉ USD. Nếu tính thêm cả Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, và nếu chào đón thêm Ấn Độ, Úc và New Zealand, ASEAN+6 sẽ chiếm gần 50% tổng dân số thế giới và 22% tổng GDP của thế giới, tức vào khoảng 12.200 tỉ USD.

* Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 12-7 đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia châu Á cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những mối đe dọa đối với sự phục hồi kinh tế thế giới. Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Daejeon của Hàn Quốc, Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss Kahn kêu gọi giới tài chính châu Á đề cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các “rủi ro về kinh tế” trên thế giới.

Chia sẻ bài viết