18/04/2008 - 10:32

ARF xem xét xây dựng các kho dự trữ dầu khí chiến lược

(TTXVN)- Ngày 17-4, sau khi kết thúc cuộc họp hai ngày về an ninh năng lượng của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Singapore, các quan chức cấp cao ARF khuyến cáo rằng diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á này nên xem xét việc xây dựng các kho dự trữ dầu khí chiến lược, như một phần trong nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định trong các trường hợp khẩn cấp.

Theo Phó Tổng giám đốc Cơ quan phụ trách Vận tải và Năng lượng của Ủy ban châu Âu Fabrizio Barbaso, trong cuộc họp trên, các đại biểu đã đưa ra một số chiến lược lớn về phương án đảm bảo an ninh năng lượng trong tình huống giá dầu thế giới tăng cao kỷ lục và các nguy cơ địa chính trị có thể làm gián đoạn nguồn cung ứng năng lượng. Một trong những chiến lược đã được thảo luận là sẵn sàng đối phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc gián đoạn nguồn cung ứng năng lượng, nhằm thiết lập cơ chế thông tin và tư vấn phù hợp cho người dân. Ông Barbaso cũng cho biết một phần trong chiến lược sẵn sàng đối phó khẩn cấp là xây dựng các kho dự trữ dầu-khí chiến lược.

Cuộc họp trên diễn ra trước Hội nghị Ngoại trưởng ARF thường niên, dự kiến tổ chức tại Singapore vào tháng 7 tới.

Chia sẻ bài viết