28/10/2011 - 21:47

Arabie Séoudite có tân thái tử

Quốc vương Abdullah Bin Abdulaziz đã chỉ định Hoàng tử Nayef bin Abdulaziz, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng nội vụ Arabie Séoudite, làm người kế vị ngai vàng. Động thái trên diễn ra sau khi Thái tử Sultan bin Abdul Aziz qua đời vì trọng bệnh hồi tuần trước.

Theo hãng tin Anh Reuters, dư luận quan tâm giữa Quốc vương Abdullah và người kế vị Nayef có khác biệt nhau về quan điểm chính trị và cách điều hành đất nước?

Quốc vương Abdullah – nhà cải cách thận trọng

Tân thái tử Nayef. Ảnh: AFP 

Khi cuộc cách mạng “Mùa xuân Ả-Rập” bùng lên khắp Trung Đông, Quốc vương Abdullah giữ lập trường phản đối các cuộc biểu tình đòi cải cách dân chủ ở các nước láng giềng. Để ngăn chặn làn sóng biểu tình lan đến Arabie Séoudite, ông quyết định chi 130 tỉ USD cho hệ thống an sinh xã hội, xây nhà và tạo việc làm cho người dân. Ông còn cải thiện quyền lợi phụ nữ bằng cách tạo cơ hội cho họ học hành và làm việc, đáng kể nhất là cho phép họ tham gia bầu cử kể từ năm 2015.

Quốc vương Abdullah được khen ngợi là một nhà cải cách thận trọng. Ông đã thuyết phục được các giáo sĩ bảo thủ chung tay làm nên những thay đổi tại quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, hướng tới hợp nhất các giá trị truyền thống Hồi giáo với các yêu cầu của một nền kinh tế hiện đại.

Tại thời điểm ông nắm quyền nhiếp chính sau khi Quốc vương Fahd bị đột quị năm 1995, Thái tử Abdullah khi đó được các nhà ngoại giao coi là người rất sùng đạo và bảo thủ. Tư tưởng này đã sớm thay đổi bởi quyết tâm của ông về việc sắp xếp lại lề lối trong hoàng tộc và quan tâm đến vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ bằng cách tự do hóa nền kinh tế để kích thích bộ phận tư nhân phát triển. Các cuộc cải cách tuy chậm và chỉ thành công phần nào, nhưng thể hiện sự năng động trong chính sách của Arabie Séoudite hướng tới sự thay đổi dần dần và đưa Quốc vương Abdullah trở thành một lãnh đạo được yêu thích tại quốc gia ngày càng trẻ hóa (có đến 60% công dân dưới 30 tuổi).

Tân thái tử Nayef là người thế nào?

Trong khi đó, tân thái tử Nayef bin Abdulaziz được cho là người bảo thủ hơn cả Quốc vương Abdullah – anh cùng cha khác mẹ với ông.

Nayef, 78 tuổi, là một trong 7 người con trai của Quốc vương Ibn Saud với người vợ được sủng ái nhất Hassa bint Ahmed al-Sudairi. Trong số những người này có Quốc vương Fahd (mất năm 2005), Thái tử Sultan (vừa mất hôm 22-10) và Hoàng tử Salman, thị trưởng Riyadh hiện thời.

Nayef đã sớm tham gia chính quyền khi được bổ nhiệm làm thị trưởng Riyadh, Thủ đô Arabie Séoudite, lúc vừa tròn 20 tuổi. Sau đó, ông được anh trai Fahd đưa vào Bộ Nội vụ, nơi ông được chỉ định giữ chức thứ trưởng vào năm 1970, rồi trở thành bộ trưởng 5 năm sau đó, khi Fahd được phong làm thái tử. Nayef được khen ngợi nhiều vì đã trấn áp thành công các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố al-Qeada nhiều năm tiếp theo, ngăn chặn âm mưu gây ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu tại vương quốc này giai đoạn 2003-2006.

Những năm gần đây, Nayef nhiều lần trực tiếp điều hành đất nước, gặp gỡ các lãnh đạo nước ngoài và chủ trì nội các khi Quốc vương Abdullah và Thái tử Sultan cùng lúc vắng mặt.

THANH TRÚC (Theo Reuters, Telegraph)

Chia sẻ bài viết