Hôm 2-6, Israel đã nối lại chiến dịch không kích ở miền Nam Lebanon, thành trì của lực lượng Hezbollah, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn.
.webp)
Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu trong lần gặp nhau năm 2025. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi ông có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và liên lạc với Hezbollah thông qua các nhà trung gian hôm 1-6. Để thuyết phục Israel ngừng bắn, trang tin Axios cho biết Tổng thống Trump đã có những lời lẽ nặng nề, thậm chí lăng mạ ông Netanyahu.
Tuy nhiên, việc Thủ tướng Netanyahu đồng ý ngừng bắn do áp lực từ cuộc gọi của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của dư luận trong nước. Cựu Thủ tướng Naftali Bennett, người theo chủ nghĩa diều hâu cánh hữu, cho rằng chính quyền Netanyahu đã đánh mất chủ quyền quốc gia vì nhượng bộ trước nhà lãnh đạo Mỹ về các vấn đề an ninh quốc gia của Israel.
Một cựu thủ tướng khác là ông Yair Lapid, nhân vật trung dung vừa thông báo tái hợp với ông Bennett trong chiến dịch tranh cử sắp tới, lên mạng xã hội mỉa mai về “một chế độ bảo hộ toàn diện”, qua đó ngầm cáo buộc ông Netanyahu cho phép Mỹ chi phối chính sách quân sự của Israel như thể đây là quốc gia phụ thuộc vào Mỹ.
Thực tế, Thủ tướng Netanyahu đang chịu áp lực đặc biệt phải chứng minh rằng các chiến dịch chống lại Hamas, Hezbollah và Iran đã mang lại kết quả, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp diễn ra và sự nghiệp chính trị của ông đang bị đe dọa. Đây thật sự là thời điểm vô cùng khó khăn đối với ông Netanyahu.
Hôm 1-6, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu với tỷ lệ 106-0 để thông qua lần đọc đầu tiên của dự luật giải tán quốc hội và điều này cho thấy cuộc bầu cử trước thời hạn có thể diễn ra vào tháng 9. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Netanyahu đã giảm mạnh khi cuộc chiến ở Iran, cũng như các cuộc xung đột ở Gaza và Lebanon, tiếp tục kéo dài và có nguy cơ sa lầy không có hồi kết. Các cuộc tấn công mới của Israel cho thấy Hezbollah vẫn đủ khả năng đe dọa an ninh đất nước này.
Những bê bối gian lận và nhận hối lộ trong quá khứ cũng chưa kết thúc với ông Netanyahu. Các phiên điều trần về vụ việc vừa được nối lại. Ông Netanyahu trước nay thường xuyên sử dụng vị trí thủ tướng trong một quốc gia đang bị đe dọa để trì hoãn phiên tòa, nhưng giờ đây lý do đó không được chấp nhận nữa.
Rõ ràng, mục tiêu trước mắt của ông Netanyahu khác biệt với tình thế chính trị của ông Trump. Ông Trump cần thỏa thuận hòa bình với Iran nhằm giúp mở cửa lại eo biển Hormuz và ổn định thị trường dầu mỏ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp đến gần. Ngược lại, ông Netanyahu cần triệt hạ Hezbollah nhằm khôi phục an ninh tại khu vực giáp biên với Lebanon trước cuộc bầu cử sắp tới. Ông Netanyahu cũng thông báo kế hoạch kiểm soát 70% lãnh thổ Dải Gaza, điều mà Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 2-6 rằng đi ngược lại kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump,
Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 2-6, Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran vẫn duy trì các cuộc trao đổi thường xuyên, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã ngừng liên lạc với Washington liên quan đến các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Ngoại trưởng Rubio cũng cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn hiện hữu và có thể xuất hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục diễn ra hôm 2-6.
ĐỨC TRUNG