07/11/2011 - 14:09

Anh yêu cầu EU ngừng “du lịch phúc lợi”

Chính phủ Anh chuẩn bị kiện Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư vào nước này để nhận phúc lợi xã hội đang lên cao. Động thái này diễn ra sau khi Luân Đôn phát hiện EU gần đây đang nỗ lực thỏa thuận với Ukraina và các nước Bắc Phi xung quanh vấn đề người nhập cư mà theo đó hàng triệu người từ những quốc gia này có thể đòi quyền hưởng những khoản phúc lợi xã hội và trợ cấp hưu trí tại Anh.

Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy các bộ trưởng thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền quyết định hành động nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng David Cameron phải thực hiện cam kết bắt đầu thương lượng lại về mối quan hệ của Anh với EU. Chris Grayling, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Anh cho biết Luân Đôn đang xem xét giữ nguyên mức chi trả phúc lợi vào năm sau - khoản trợ cấp này thường tăng theo quy định để bù lạm phát, hiện ở mức hơn 5%.

Hồi tháng 9, EU đã dọa sẽ đưa ra tòa sau khi xứ sở sương mù từ chối trả một số khoản trợ cấp đối với công dân EU không sống hoặc làm việc tại nước này. Khi ấy, Luân Đôn lên tiếng cho rằng đây là quyết định hết sức vô lý của EU. Theo luật hiện nay tại Anh, di dân châu Âu muốn nhận được tiền trợ cấp của Anh thì phải là người đã từng làm việc tại Anh trước đây hoặc phải có cơ hội tìm được việc làm.

EU ra thời hạn 2 tháng để Luân Đôn thay đổi quyết định, tuy nhiên tình hình hiện tại cho thấy quốc gia này sẽ không đồng ý và sẽ theo đuổi vụ kiện với EU.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết