27/10/2012 - 09:16

Anh từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự chống Iran

Với lý do rằng bất kỳ hành động tấn công quân sự nào nhằm vào Iran đều sẽ vi phạm luật pháp quốc tế, Chính phủ Anh đã từ chối yêu cầu của Nhà Trắng cho phép được sử dụng căn cứ quân sự ở đảo quốc sương mù nhằm hỗ trợ công tác xây dựng lực lượng Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.

Căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Diego Garcia thuộc Anh. Ảnh: AFP 

Báo The Guardian của Anh cho hay, các nhà ngoại giao Mỹ đã tiến hành vận động đề nghị được sử dụng căn cứ quân sự của Anh tại đảo Síp, và cho phép thực hiện các chuyến bay đến căn cứ của Mỹ trên hai lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, bao gồm đảo Ascension phía Nam Đại Tây Dương và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Được biết, đây là một phần của kế hoạch dự phòng trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao xung quanh vấn đề hạt nhân với Tehran đi vào ngõ cụt.

Tuy nhiên, giới quan chức Anh đến thời điểm hiện tại vẫn tỏ ra không mặn mà cho lắm với sách lược trên. Nước này thể hiện quan điểm rõ ràng rằng Iran hiện tại vẫn không phải là "mối đe dọa", nên "Anh sẽ vi phạm luật pháp quốc tế nếu tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng có thể sẽ tham gia tấn công phủ đầu nhằm vào Iran", một nguồn tin đáng tin cậy từ chính quyền cho biết.

Điều này phản ánh thực tế rằng Anh không muốn bị lôi kéo tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào, ngay cả khi lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh vẫn đang duy trì sự hiện diện đáng kể tại khu vực Vùng Vịnh. Hiện tại, cả Anh lẫn Mỹ đều nhất trí cho rằng con đường ngoại giao là giải pháp tối ưu nhất để xử lý các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Tuy nhiên, vấn đề này còn tùy thuộc vào Nhà Trắng có khả năng kiềm chế Israel hay không.

Theo nhiều nguồn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25-10 đã khẳng định đảng Likud của ông sẽ hợp lực với đảng Yisrael Beitenu của Ngoại trưởng Avigdor Lieberman cùng tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội (Knesset) dự kiến vào tháng 1-2013. Giới phân tích nhận định sự sáp nhập giữa đảng Likud với đảng Yisrael Beitenu theo đường lối cứng rắn sẽ tạo thành một khối chính trị rộng lớn và diều hâu hơn. Mỹ và Israel vẫn không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Hiện Mỹ và Israel đang tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa quy mô lớn mang tên "Thử thách Khắc nghiệt-12" (Austere Challenge-12) ở Địa Trung Hải. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 3 tuần này, bắt đầu từ ngày 21-10, được đánh giá là hoạt động quân sự chung lớn nhất từ trước tới nay giữa quân đội hai nước này.

Trong bối cảnh đó, Truyền hình Press TV của Iran dẫn lời Chuẩn tướng Saeed Arablou, Tư lệnh Lục quân Iran, ngày 25-10 nói quân đội Iran chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn ở phía Tây nước này trong thời gian từ 29-31/10 tới. Tin cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra tại Gilan-e-Gharb thuộc tỉnh Kermanshah, với sự tham gia của các đơn vị không vận và nhiều đơn vị khác thuộc các lực lượng bộ binh của quân đội Iran. Mục đích của cuộc tập trận này là tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang và thể hiện năng lực phòng vệ của các đơn vị khác nhau thuộc quân đội Iran.

VI VI (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết