Các phương tiện truyền thông quốc tế cho biết 3 thành viên Thượng viện Anh đã bị đình chỉ công tác hôm 2-6 sau khi bị phát hiện có liên quan đến bê bối "đổi tiền giành ảnh hưởng" tại Quốc hội nước này.
Theo hãng tin Mỹ AP, hai nghị sĩ Công đảng là Brian Mackenzie và Jack Cunningham cùng nghị sĩ John Laird thuộc đảng Hợp nhất Ulster (UUP) đã bị một phóng viên của tờ Sunday Times giả vờ làm đại diện một công ty quang năng giăng bẫy và ghi hình.
 |
|
Ba ông nghị liên quan đến vụ bê bối. Ảnh: Getty Images. |
Theo đoạn video được ghi lại, các ông nghị đã đồng ý thúc đẩy các lợi ích của công ty nói trên ở Quốc hội. Cụ thể, Cunningham đã cam kết sẽ "giúp đỡ" công ty này bằng cách "đứng ra giới thiệu công ty và tổ chức các cuộc gặp với các quan chức cấp cao, kể cả các bộ trưởng nếu cần thiết", đồng thời sẽ đặt ra các câu hỏi có liên quan đến công ty này tại Quốc hội với giá hơn 18.000USD/tháng.
Trong khi đó, ông Mackenzie tuyên bố có thể sắp xếp tổ chức các bữa tiệc cho các khách hàng công ty này tại khuôn viên Thượng viện, còn ông Laird hứa sẽ sắp xếp đặt các câu hỏi (liên quan đến lợi ích của công ty) tại Quốc hội với giá hơn 3.000USD/tháng.
Vụ việc được phanh phui một ngày sau khi nghị sĩ Patrick Mercer bị bắt quả tang ký kết một hợp đồng trị giá hơn 3.000USD/tháng nhằm tạo ảnh hưởng tại Quốc hội để cho phép chính quyền Fiji tái gia nhập Khối thịnh vượng chung. Hiện ông Mercer đã từ chức trước các cáo buộc phá vỡ quy tắc của Quốc hội.
Theo quy định, Quốc hội Anh cấm các đại biểu tham gia các cuộc "vận động được trả lương" và phải khai báo bất kỳ thu nhập nào mà họ nhận được ngoài tiền lương dù các nhà phê bình nói rằng quy định này rất lỏng lẻo.
Tuy nhiên, cả ba ông nghị đã phủ nhận hành vi phá vỡ quy định của Quốc hội. Ông Mackenzie nói trên kênh Sky News rằng "tôi sẽ được minh oan" bằng một cuộc điều tra, trong khi ông Laird đôi chối: "Tôi đã không đồng ý hoạt động như một người vận động được trả phí, tôi cũng chưa nhận tiền cũng như bất kỳ lợi ích nào cho việc cung cấp các dịch vụ hoặc tư vấn liên quan đến Quốc hội".
Công đảng Anh hôm 2-6 cho biết cả hai ông Cunningham và Mackenzie đều bị đình chỉ công tác. Trong khi đó, UUP cho biết Laird đã rời khỏi nhóm của đảng này ở Quốc hội để "chờ kết quả của một cuộc điều tra liên quan đến hành vi của ông".
Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, vụ bê bối này sẽ tạo ra nhiều áp lực cho Thủ tướng David Cameron trong việc đề xuất một điều luật về vận động hành lang như ông đã từng hứa trong một thỏa thuận liên minh giữa đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Tự do hồi năm 2010. Cách đây 3 năm, ông Cameron đã từng cảnh báo rằng vận động hành lang sẽ là "vụ bê bối lớn tiếp theo sẽ xảy ra", song các nhà phê bình trong đó bao gồm một số thành viên đảng Dân chủ Tự do đã phê bình ông "quá chậm trễ trong việc tạo nên sự thay đổi".
HOÀNG NAM (Tổng hợp)