31/12/2010 - 08:45

An ninh thế giới năm 2010 - Những gam màu tối

Lính Mỹ trên chiến trường Afghanistan.
Ảnh: AP

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2010, một năm mà bức tranh an ninh thế giới được coi là đầy những gam màu tối.

Năm nay được coi là năm “mặt trận” chống ma túy ở Mexico diễn ra khốc liệt và đẫm máu nhất. Mặc dù Tổng thống Felipe Calderon đã triển khai khoảng 50.000 binh sĩ nhằm ngăn chặn bạo lực và buôn bán ma túy từ tháng 12-2006, nhưng số người thiệt mạng liên quan đến ngành công nghiệp tội ác siêu lợi nhuận này tính đến nay đã lên tới hơn 33.000 người, trong đó cao nhất là năm 2010 với khoảng 15.000 nạn nhân, tăng mạnh so với 9.600 người của cả năm ngoái, đứng đầu “danh sách đỏ” về bất ổn an ninh nếu so với đất nước còn trong biển lửa chiến tranh như Afghanistan. Một báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc cho biết trong 10 tháng đầu năm 2010, số dân thường bị chết hoặc bị thương liên quan đến cuộc chiến ở Afghanistan là 6.215 người, trong đó có 2.412 người chết và 3.803 người bị thương, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đối với lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan, đây là năm đẫm máu nhất kể từ khi tiến hành cuộc chiến lật đổ chế độ Taliban năm 2001 với gần 710 binh sĩ tử trận, tăng hơn 30% so với năm 2009, trong đó Mỹ tổn thất nặng nề nhất với 497 lính. Thế nên báo cáo của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng tình hình an ninh tại Afghanistan trong năm 2010 là tồi tệ nhất, trong khi trước đó chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá “có những tiến bộ đáng kể”.

Cuộc chiến chống Taliban trong năm 2010 của Mỹ cũng đã tiếp tục leo thang sang Pakistan, khi máy bay không người lái của Cục Tình báo Trung ương (CIA) nã ít nhất 115 đợt tên lửa vào lãnh thổ nước này, tăng hơn gấp đôi năm 2009 và hơn cả tổng số lần của 6 năm trước đó. Phía Mỹ nói đã tiêu diệt hơn 850 “tay súng nổi dậy” ở Pakistan, nhưng dư luận Pakistan cho rằng phần lớn số người thiệt mạng trong các đợt oanh kích của CIA là dân thường. Cũng liên quan đến tình hình bất ổn an ninh, tuy số vụ đánh bom khủng bố thường xuyên xảy ra tại Pakistan đã giảm 35% năm 2010, nhưng mức độ thương vong lại tăng với hơn 1.270 người chết và 1.257 người bị thương.

Tại Iraq, số dân thường bị thiệt mạng vì xung đột lợi ích sắc tộc trong năm qua (tính đến ngày 23-12-2010) khoảng 3.976 người, giảm 15% so năm 2009. Một trong những mối quan ngại sâu sắc ở Iraq hiện nay là số phận cộng đồng thiểu số Thiên Chúa giáo. Ngoài ra, Iraq là nơi ẩn náu của nhiều phiến quân nước ngoài đã và đang chuẩn bị mở rộng cuộc chiến qua biên giới chống Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Những tháng cuối năm 2010, thế giới còn chứng kiến sự bất ổn trở lại ở Somalie, hay mới phát sinh ở Bờ Biển Ngà, Tunisie...

KIẾN HÒA (Theo AFP, AP và Reuters)

Lính Mỹ trên chiến trường Afghanistan. Ảnh: AP

Chia sẻ bài viết