12/02/2021 - 13:26

An Giang: Thưởng nóng các chiến sĩ Công an và người dân bắt cướp ngay trong đêm giao thừa 

Sáng 12-2, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ký quyết định, trao tặng giấy khen đột xuất và thưởng nóng cho 2 chiến sĩ Công an và 2 người dân tham gia bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản vào chiều 30 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại tá Đinh Văn Nơi (thứ 3 từ trái qua), Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen và thưởng nóng cho 2 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Long Xuyên và 2 người dân đã dũng cảm tham gia bắt giữ tội phạm. 

Các cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất, gồm: Thiếu tá Châu Văn Điệp và Đại úy Lời Văn Trí, Đội điều tra Tổng hợp, Công an thành phố Long Xuyên; anh Đỗ Văn Thừa và Trương Thái Hoàng Tuấn, cùng trú tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 11-2 (chiều 30 Tết), anh Đinh Trần Thanh Kiều, sinh năm 1998, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 64H3 – 2890, chở bà Trần Thị Mỹ Phượng, sinh năm 1982 (mẹ Kiều) lưu thông từ hướng huyện Thoại Sơn về thành phố Long Xuyên. Khi đến khu vực đường Hà Hoàng Hổ, thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (An Giang), thì bất ngờ bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều, áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18 kara, trọng lượng khoảng 3 chỉ của bà Phượng đang đeo trên cổ, rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này, anh Kiều liền đuổi theo và tri hô. Khi đến khu vực ngã ba Hà Hòa Hổ - Trần Nguyên Đán thuộc phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên (An Giang), Kiều điều khiển xe tông thẳng vào xe của 2 đối tượng khiến cả 2 xe và người ngã ra đường, đối tượng nam liền lấy trong người ra một con dao bấm uy hiếp hai mẹ con anh Kiều nhằm thoát thân.

Lúc này, Thiếu tá Châu Văn Điệp và Đại úy Lới Văn Trí, trên đường đi làm về bắt gặp, bằng sự mưu trí, dũng cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân, hai đồng chí Điệp và Trí cùng với sự hỗ trợ của các anh Đỗ Văn Thừa và Trương Thái Hoàng Tuấn, đã kịp thời khống chế được các đối tượng, thu hồi hung khí và giao cho Công an phường Đông Xuyên xử lý.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai là Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1995, trú tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và Lê Ngọc Mỹ Liền, sinh năm 1993, trú tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện các đối tượng đã được Công an phường Đông Xuyên bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên để điều tra theo thẩm quyền.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và người dân trong việc bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản, ngay trong đêm giao thừa, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định và trực tiếp tặng giấy khen đột xuất, thưởng nóng cho Thiếu tá Châu Văn Điệp và Đại úy Lời Văn Trí, cán bộ Đội điều tra Tổng hợp, Công an thành phố Long Xuyên; cùng các anh Đỗ Văn Thừa và Trương Thái Hoàng Tuấn, những người đã dũng cảm tham gia truy bắt đối tượng phạm tội.

Công Mạo

Chia sẻ bài viết