17/10/2009 - 10:42

An Giang: Dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao phát huy hiệu quả

Dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong vùng, ổn định đời sống của hơn 200.000 nhân khẩu, giảm 50% tỷ lệ hộ nghèo so với thời điểm dự án hoàn thành vào năm 2007, từ 11,89% xuống còn 7,3% hiện nay, đặc biệt là tránh được thiệt hại do lũ gây ra, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.

Với kinh phí đầu tư khoảng 200 tỉ đồng (giai đoạn từ tháng 1-2002 - tháng 9-2007), trong đó có 68,5 tỉ đồng của Cơ quan Hợp tác phát triển Quốc tế Australia, Dự án đã tập trung vào 3 hoạt động chính là xây dựng mới cống hở, cống bọng, cầu; sửa chữa các cống hiện hữu và khép kín đê vành đai để giữ mực nước vừa phải trong toàn vùng dự án bảo vệ an toàn cho thu hoạch lúa hè thu, tiêu nước nhanh để xuống giống sớm lúa đông xuân vào mùa lũ, đồng thời gia tăng lượng nước vào các kinh rạch đồng ruộng vào mùa khô hàng năm. Nhờ vậy đã giúp nhân dân cù lao Phú Tân và huyện đầu nguồn lũ Tân Châu sản xuất ăn chắc, tăng lên 3 vụ/năm qua vận hành đóng, mở cống theo từng thời điểm. Thực tế mùa lũ 2009 hiện nay chỉ riêng huyện cù lao Phú Tân đã triển khai sản xuất trên 11.040 ha lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản, tạo cơ hội cho trên 58.000 lao động có việc làm, thêm thu nhập trong thời điểm nông nhàn mùa nước nổi.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết